Thái Lan:

Phóng đại thiệt hại thiên tai để lấy tiền

Phóng đại thiệt hại thiên tai để lấy tiền
TP - Chính quyền sáu tỉnh đông bắc Thái Lan đã phóng đại mức độ thảm họa thiên nhiên ở khu vực do họ quản lý, nhằm nhận nhiều tiền cứu trợ hơn mức cần thiết.

Kết luận được Ban Chi tiêu công thuộc Ủy ban chống tham nhũng của Thái Lan đưa ra.

Pinyo Thongchai, Tổng Thư ký của Ủy ban, được báo Bangkok Post trích thuật, nói 70 quan chức đã thanh sát những khu vực trước đó được nói là gặp thiên tai, gồm các tỉnh Surin, Roi Et, Kalasin, Udon Thani, Sakon Nakhon và Nakhon Phanom.

Họ phát hiện trong nhiều trường hợp, tiền, hàng cứu trợ được phân bố không theo quy định của Bộ Tài chính. Tiền tái thiết, nhiều trường hợp không được chi cho việc xây dựng lại các công trình bị thiên tai phá hủy.

Ông Pinyo đưa ra dẫn chứng: có báo cáo nói cả tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai, trong thực tế thì chỉ có hai huyện bị ảnh hưởng. Lãnh đạo một số tỉnh báo cáo bị thiệt hại rất lớn, trong khi thực tế mức độ ảnh hưởng không có gì nghiêm trọng.

Ủy ban chống tham nhũng đã thanh sát 80 khu vực thuộc sáu tỉnh nói trên, được báo cáo là trải qua thiên tai và phát hiện 90% có dấu hiệu báo cáo láo.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.