Phóng viên Mỹ tự đào thoát khỏi Taliban

Phóng viên Mỹ tự đào thoát khỏi Taliban
TP - Phóng viên điều tra David Rohde, 41 tuổi, của tờ The New York Times (NYT) cùng một đồng nghiệp địa phương vừa trốn thoát khỏi sự cầm tù của phiến quân Taliban sau bảy tháng bị bắt cóc.

Rohde bị bắt ngày 10/11/2008 cùng một phóng viên người Afghanistan và lái xe ở phía nam thủ đô Kabul (Ahghanistan).

Ngày 19/6, Rohde và phóng viên Ludin trèo qua tường rào nơi họ bị giam giữ ở khu vực Waziristan, thuộc Pakistan.

Tài xế hiện vẫn nằm trong tay tàn quân Taliban. Hai phóng viên sau đó gặp nhóm trinh sát của quân đội Pakistan và được trợ giúp.

Ngày 20/6, cả hai người được đưa tới căn cứ của quân đội Mỹ tại Bagram. Phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết, họ không liên quan đến vụ đào thoát của phóng viên Rohde.

Các quan chức cấp cao Mỹ đều bày tỏ sự vui mừng trước việc phóng viên Rohde đào thoát an toàn. Phóng viên Rohde từng giành nhiều giải thưởng báo chí danh giá ở Mỹ. Anh nằm trong nhóm phóng viên NYT đoạt giải báo chí Putlizer năm 2008 qua loạt phóng sự về tình hình ở Pakistan và Afghanistan.

D.H
(Theo AP)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.