Phóng viên ném giày bị... ném giày

Phóng viên ném giày bị... ném giày
TPO - Muntazer al-Zaidi – chàng phóng viên người Iraq nổi tiếng thế giới với “phi vụ” ném giày vào cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, ngày hôm qua cũng đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tương tự.

>> Xem video clip tại đây

“Người hùng” Zaidi “gặp nạn” khi anh này đang phát biểu trong một cuộc họp báo ở Paris (Pháp) nhằm tuyên truyền về chiến dịch ủng hộ nạn nhân của chiến tranh Iraq. Từ phía đám đông, một “khán giả” bức xúc đã dũng mãnh ném một chiếc giày về phía Zaidi.

Rất may, cũng giống như ông Bush hồi năm ngoái, Zaidi đã phản ứng nhanh nhạy, cúi người xuống và chiếc giày đập vào bức tường phía sau.

“Hắn đã ăn cắp cách làm của tôi”, chàng phóng viên Zaidi nói giọng nửa mỉa mai, nửa hài hước sau khi suýt bị “ăn” giày.

Các nhà truyền thông Pháp cho biết, tác giả của pha ném giày hụt này là Seif al-Khayat - một phóng viên Iraq ủng hộ chính sách của Mỹ.

“Tôi đã ném giày vào al-Zaidi trong cuộc họp báo, khi anh ta thao thao bất tuyệt về vụ ném giày nổi tiếng năm ngoái. Hành động của anh ta đối với ông Bush khiến giới phóng viên Ả-rập và Iraq thấy xấu hổ”, al-Khayat nói.

Được biết, ngay sau khi “chiến tranh giày” nổ ra, Maithan - người anh em trai của Zaidi đã đã đuổi theo al-Khayat và tấn công anh này cũng bằng một chiếc giày.

Muntazer al-Zaidi bị kết án 3 năm tù với tội danh lăng mạ một nguyên thủ nước ngoài. Tuy nhiên sau đó, anh này được giảm án vì có thái độ cải tạo tốt trong tù, và chính thức được trả tự do hồi tháng Chín.

Thu Thảo
Theo AP, BBC

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.