Phóng viên Tân Hoa Xã bịa tin “thịt zombie”?

Chân gà thối bị thu giữ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Chân gà thối bị thu giữ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
TPO - Theo Globaltimes, Hải quan Trung Quốc vừa lên tiếng phủ nhận thông tin thu giữ lô thịt đông lạnh hết hạn từ 40 năm trước còn được gọi là “thịt zombie” như Tân Hoa Xã đưa tin trước đó.

Một nhân viên hải quan tên Yang ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và anh Fang thuộc hải quan của Nam Ninh, Quảng Tây cho biết, họ chưa bao giờ nghe nói về “thịt zombie” cũng như chưa từng thu giữ lô thịt đông lạnh vài chục năm như báo chí vừa dậy sóng.

Thông tin “thịt zombie” gây xôn xao dư luận bắt nguồn từ bài báo của phóng viên Li Dan đăng trên Tân Hoa Xã ngày 23/6. Nội dung bài báo cho biết khoảng 100.000 tấn thịt đông lạnh nhập lậu trị giá hơn 3 tỷ NDT (tương đương 483 triệu USD) đã bị bắt giữ, hải quan Quảng Tây cũng đã bắt được lô thịt có bao bì ghi thời hạn từ những năm 1970.

Một bài báo của Tân Hoa Xã hôm 30/6 cũng cho biết cảnh sát Nam Ninh đã tịch thu một số lượng lớn chân gà đông lạnh sản xuất vào năm 1967, thậm chí một số thịt đông lạnh nhập lậu có từ thời… Thế chiến II. Tuy nhiên, thông tin trên được dẫn từ những nguồn không rõ ràng và hải quan Trường Sa và Nam Ninh cũng đã lên tiếng bác bỏ.

Ngày 9/7, một phóng viên tên Hong của tờ Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh đã cáo buộc báo cáo của Tân Hoa Xã là sai sự thật, và thông tin chân gà đông lạnh được đề cập đến trong bài báo có từ 2 năm trước. Văn phòng Công an Nam Ninh hôm 11/7 cũng xác nhận họ không tìm thấy bất cứ gói chân gà nhập lậu nào sản xuất năm 1967. 

Lời buộc tội của phóng viên Hong ngay lập tức gây nên một cơn bão mạng. Cư dân mạng lên án phóng viên Li Dan của Tân Hoa Xã bịa đặt câu chuyện.

Tuy nhiên phóng viên Li cho biết, cô không bịa chuyện và những thông tin trong bài báo của cô được lấy từ các cuộc phỏng vấn các nhà chức trách trong đó có cơ quan chống buôn lậu và đã kiểm tra lại các số liệu 2 lần trước khi đăng tải. Vì yêu cầu của người được phỏng vấn nên cô không tiết lộ danh tính của họ.

Một số chuyên gia về thực phẩm cho biết, dành một lượng lớn tiền chỉ để trữ đông thịt trong tận vài thập kỉ thì không kinh tế một chút nào. Câu trả lời của cô Li cũng không thuyết phục được phóng viên Hong, anh cho biết: “Câu trả lời của cô ấy không cung cấp thêm một bằng chứng mới nào và tôi nghĩ thông tin về ‘thịt zombie’ là không đúng sự thật”.

Theo Theo Globaltimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.