Phớt lờ đề nghị của Ukraine, Nga tiếp tục viện trợ cho Donbass

Trong tháng 7/2015, Nga sẽ thực hiện 3 chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho miền Đông Ukraine
Trong tháng 7/2015, Nga sẽ thực hiện 3 chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho miền Đông Ukraine
TPO - Chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 32 do Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tổ chức đã có mặt tại Donbass của Ukraine vào sáng nay (16/7), đúng 1 tuần sau khi Kiev gửi đề xuất tới Moscow kế hoạch viện trợ nhân đạo phía Đông Ukraine.

Theo RIA Novosti, hơn 100 xe tải chở khoảng 1.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm: thực phẩm tươi, thực phẩm đóng hộp, ngũ cốc, mì ống, đường cùng nhiều loại thuốc men, văn phòng phẩm và sách vở.

Thông báo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga về chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 32 cho biết: “Vào khoảng 4h00 hôm nay, hơn 100 xe tải đã di chuyển ra khỏi trung tâm cứu hộ vùng Rostov, thuộc Nga, và tiến sang biên giới Ukraine”.

Trước khi tiến vào biên giới, đoàn xe chi làm hai và thực hiện các công tác kiểm tra tại các cửa khẩu trên biên giới hai nước Nga – Ukraine.

Kể từ tháng 8/2014, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã tổ chức 31 chuyến hàng viện trợ với hơn 39.000 tấn hàng hóa nhân đạo tới miền Đông Ukraine.

Đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ông Vladimir Artamonov, cho biết, chuyến hàng thứ 33 và 34 sẽ tới Donbass vào ngày 23 và 30/7 tới.

Đáng chú ý, chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Nga sang miền Đông Ukraine được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Kiev ngày 10/7 vừa ra thông báo về việc gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Nga, trong đó có văn kiện “Hợp tác Ukraine - Nga trong việc phân phối hàng cứu trợ nhân đạo tới một số khu vực ở Donetsk và Lugansk”.

Theo Văn kiện này, Kiev cho phép các đơn vị cứu trợ của Nga được tiếp cận các khu vực thuộc Donbass của Ukraine dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế và cơ quan chức năng Ukraine, song phải thay đổi hoàn toàn phương thức vận chuyển.

Theo đó, hàng cứu trợ Nga phải thực hiện việc trung chuyển ở thành phố Kupyansk, vùng Kharkov dưới sự giám sát của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế.

Sau đó, hàng cứu trợ sẽ được phân phối tới Donetsk và Lugansk bằng tàu hỏa qua các trung tâm phân phối ở Krasny Liman, Yasinovataya (Donetsk) và Svatovo và Svetlanov (Lugansk).

Cũng theo yêu cầu của Kiev, hàng hóa và nhân viên cứu trợ Nga sẽ đi cùng đại diện các tổ chức quốc tế và Bộ Nội vụ Ukraine. Việc phân phối hàng cứu trợ tại các địa phương sẽ do nhân viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn… kiểm soát.

Ngoài ra, Ukraine cũng yêu cầu Nga phải thông báo cho cơ quan chức năng Ukraine cũng như các tổ chức quốc tế 1 tuần trước khi đưa các chuyến hành viện trợ sang Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga không bình luận về công hàm trên, và ra tuyên bố “sẽ xem xét đề nghị từ phía Ukraine”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG