Phụ huynh cạo đầu tập thể đòi chính phủ điều tra vụ chìm phà Sewol

Các phụ huynh tham gia buổi cạo đầu. Ảnh: Dailymail
Các phụ huynh tham gia buổi cạo đầu. Ảnh: Dailymail
TPO - Ngày 2/4, khoảng 50 phụ huynh của các học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014 đã đồng loạt cạo trọc đầu trong cuộc biểu tình nhằm kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra độc lập và trung thực.   

Dailymail đưa tin, khoảng 50 phụ huynh, trong đó có 10 người mẹ cuốn khăn màu vàng ngồi ở một địa điểm ở trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) để thực hiện lễ cạo đầu.

Các phụ huynh này yêu cầu chính phủ Hàn Quốc mở cuộc điều tra độc lập và trung thực về thảm họa chìm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng.

“Sự thật sẽ không bao giờ bị nhấn chìm”, các phu huynh đồng thanh.

Ngoài ra, các phụ huynh cũng thúc giục chính phủ nỗ lực trục vớt chiếc phà nặng 6.825 tấn từ đáy biển khu vực phía nam đảo Jindo.

Hồi tháng 11/2014, Quốc hội Hàn Quốc đồng ý mở cuộc điều tra độc lập về thảm họa này. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân cáo buộc chính phủ tìm cách gây ảnh hưởng, tác động tới quá trình điều tra bằng cách chỉ định các quan chức vào một số vị trí chủ chốt trong ủy ban điều tra.

Hôm 1/4, giới chức Hàn Quốc tuyên bố sẽ bồi thường khoảng 380.000 USD cho gia đình mỗi học sinh thiệt mạng. Một số người nhà nạn nhân tức giận sau thông báo này bởi họ cho rằng chính phủ đang đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc điều tra.

Phà Sewol chở 475 người đa phần là các học sinh trung học đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc, khi đang trên đường đến đảo Jeju hôm 16/4/2014.

Chỉ có 172 người được cứu sống, 295 thi thể được được trục vớt trong khi 9 người khác vẫn mất tích. Hơn 50 người liên quan đến thảm họa đã bị đưa ra xét xử, trong đó có 15 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".