Phụ nữ Iran ngực trần phản đối luật lệ hà khắc

Phụ nữ Iran ngực trần phản đối luật lệ hà khắc
TPO - Để kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, một nhóm phụ nữ Iran ra mắt bộ lịch với tựa đề “Bộ lịch khỏa thân mang tính cách mạng”.

> Nữ tính vĩnh cửu

Phụ nữ Iran nhiều lần xuống đường đòi bình quyền. Ảnh minh họa
Phụ nữ Iran nhiều lần xuống đường đòi bình quyền. Ảnh minh họa.

Để quảng bá cho bộ lịch này, một nhóm phụ nữ Iran cũng đã xuất hiện trong một đoạn băng ghi hình bán khỏa thân “Nói Không với những luật lệ đạo Hồi hà khắc với phụ nữ”.

Bộ lịch lấy cảm hứng từ một blogger Ai Cập tên Aliaa Magda Elmahdy, người cho đăng tải những bức ảnh khỏa thân của mình trên trang xã hội Twitter. Theo Blog Tự Do Suy Nghĩ, cô Maryam Namazie nảy ra ý tưởng về một bộ ảnh nude để ủng hộ Ehmahdy.

Namazie nói “Tư tưởng tôn giáo bị ám ảnh bởi cơ thể phụ nữ nên bắt phụ nữ phải đeo mạng che mặt, trùm kín người. Khỏa thân nghĩa là đã phá vỡ đi những gì gọi là cấm kỵ vì vậy đây là cách quan trọng để chúng tôi thể hiện sự phản kháng”.

Những người phụ nữ trong bộ lịch mong muốn truyền đạt một thông điệp rằng khỏa thân là bình thường nhưng khi bị “bị coi là điều đáng xấu hổ thì sẽ làm tổi hại ghê gớm đến nhiều người”. Thông điệp kêu gọi “phản kháng quyết liệt xã hội bạo lực, phân biệt chủng tộc, giới tính, quấy rối tình dục và đạo đức giả”.

Cô Anne Baker, một phụ nữ trong bộ ảnh nói thêm: “Những người đàn ông nhân danh Chúa để ép buộc phụ nữ phải mặc che kín người, kiểm soát và đe dọa phụ nữ trên toàn thế giới phải ngừng ngay những hành động này”.

Phụ nữ tham gia vào hoạt động này hi vọng việc bán lịch sẽ cung cấp thêm kinh phí để hỗ trợ quyền phụ nữ và quyền tự do ngôn luận.

Phan Yến
Theo Digitaljournal

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.