Phục chế bộ phận sinh dục cho tượng cổ

Phục chế bộ phận sinh dục cho tượng cổ
TPO - Bức tượng cổ thần chiến tranh Mars và nữ thần tình yêu Venus đặt ở cửa dinh thự của Thủ tướng Italia Silvio được tái tạo các bộ phận đã mất. Thần Mars được tạo lại dương vật còn Venus được khôi phục tay, thông tin của tờ La Repubblica (Italia).

Phục chế bộ phận sinh dục cho tượng cổ

TPO - Bức tượng cổ thần chiến tranh Mars và nữ thần tình yêu Venus đặt ở cửa dinh thự của Thủ tướng Italia Silvio được tái tạo các bộ phận đã mất. Thần Mars được tạo lại dương vật còn Venus được khôi phục tay, thông tin của tờ La Repubblica (Italia).

Phục chế bộ phận sinh dục cho tượng cổ ảnh 1

Bức tượng này được sáng tác năm 175 và được tìm thấy năm 1918 trong tình trạng mất những bộ phận quan trọng trên.

Có nguồn tin nói rằng, chính Thủ tướng Belusconi đã quyết định tái tạo các bộ phận đó, rằng công việc này tiêu tốn 70.000 euro, rằng ông Belusconi chỉ đạo việc này không lâu trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, rằng dường như ông Belusconi đã nói: “Tại sao ở Trung Quốc, pho tượng nào trông cũng như mới còn ở nước ta cái thì thiếu đầu, cái cụt tay? Hãy khắc phục đi”.

Trong khi đó, Mario Catalano - nhà điêu khắc thân cận với Thủ tướng nói với tờ The Guardian (Anh) rằng, chính ông tự quyết định phục chế chi tiết cho bức tượng này chứ không phải Thủ tướng. Ngoài ra, theo lời ông, công việc không tốn một xu và được sự phối hợp của Bộ Di sản.

Ngoài ra, Catalano còn cho biết, cánh tay của Venus và dương vật của Mars được đính vào tượng bằng một thiết bị từ tính nào đó mà cơ chế hoạt động ông không thể giải thích. Ông cũng nói thêm rằng, các bộ phận đã đính có thể dễ dàng gỡ ra bất cứ lúc nào.

Bức tượng Mars và Venus tạm thời được đưa từ Bảo tàng Quốc gia Roma sang Dinh Thủ tướng vào năm nay. Theo quan điểm của tác giả bài báo trên tờ La Repubblica, kiểu “phục chế” như trên là “vết nhơ” đối với thanh danh của các nhà phục chế Italia và kinh phí dành cho việc sửa chữa này là “vô tiền khoáng hậu”, đặc biệt là đặt trong bối cảnh ngân sách văn hoá vừa bị cắt giảm cách đó không lâu.

Lê Việt
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.