Phương Tây thừa nhận Iran thành công trong cuộc chiến không gian mạng

Phương Tây thừa nhận Iran thành công trong cuộc chiến không gian mạng
TPO - Các quan chức phương Tây đã xác nhận thành công của các chuyên gia Iran trong cuộc chiến tranh không gian mạng, chống lại các đợt tấn công của Israel nhằm làm ảnh hưởng chương trình hạt nhân của Tehran.
Tháng 6-2010, Iran đã ngăn chặn loại virus Stuxnet. Ảnh: Press TV
Tháng 6-2010, Iran đã ngăn chặn loại virus Stuxnet. Ảnh: Press TV.

Một số quan chức Mỹ và châu Âu (yêu cầu giấu tên) cho biết các chuyên gia phần mềm của Iran đã thành công trong việc ngăn chặn phần mềm gây hại (có tên là Stunxnet) từ các cơ sở công nghiệp. Tuy nhiên, các quan chức không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì về cách các chuyên gia Iran đã vô hiệu hóa và tiêu diệt virus như thế nào.

Tháng 6-2010, Iran đã xác định được loại virus Stuxnet- loại virus tấn công phần mềm của các khu công nghiệp trong nước. Đây là loại virus nguy hiểm có khả năng lây nhiễm hệ thống máy tính bằng cách sử dụng các phần mềm điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) của Đức.

Tháng 7-2010, các chuyên gia tuyên bố virus Stuxnet bắt đầu tấn công vào hệ thống máy tính toàn cầu, trong đó, Iran là mục tiêu chính. Báo cáo cũng cho biết, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran chính là trung tâm tấn công của siêu virus này.

Các chuyên gia máy tính phương Tây trong đó có Mỹ và Israel đã chịu trách nhiệm về phần mềm virus Stuxnet vì đã gây ảnh hưởng tới chương trình hạt nhân của Iran.

Ngày 13-2 vừa qua, giám đốc Tổ chức quốc phòng Iran cho biết, các chuyên gia Iran đã có nhiều thành công trong việc chống lại các đe dọa tấn công không gian mạng. Nhiều loại virus nguy hiểm trên thế giới hiện đang được các chuyên gia phần mềm của Iran theo dõi và đến nay, chưa phát hiện thêm loại virus nào gây ảnh hưởng lớn tới Iran.

Nguyễn Thủy
Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.