Pin hộp đen của MH370 còn dùng được bao lâu?

Nhóm 122 vật thể được vệ tinh Pháp phát hiện hôm 23/3
Nhóm 122 vật thể được vệ tinh Pháp phát hiện hôm 23/3
TP - Thêm 122 vật thể nghi của chiếc máy bay Malaysia mất tích vừa được phát hiện qua ảnh vệ tinh, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia thông báo hôm 26/3.

Ông Hishammuddin Hussein cho biết những ảnh vệ tinh chụp hôm 23/3 cho thấy nhóm vật thể dài từ 1 - 23m được phát hiện trong khu vực rộng 400km2 cách thành phố Perth ở Tây Úc hơn 2.500m.

Quan chức này nói rằng vẫn chưa thể khẳng định những vật thể này là của chiếc MH370, nhưng gọi đây là “manh mối nữa giúp dẫn đường cho chiến dịch tìm kiếm”. Các bức ảnh do Công ty vũ trụ và quốc phòng Airbus có trụ sở ở Pháp cung cấp cho phía Malaysia hôm 25/3 và đã được chuyển cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Úc, ông Hishammuddin cho biết thêm.

Dù đã có nhiều bức ảnh vệ tinh chụp các vật thể đáng nghi trên Ấn Độ Dương nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn chưa vớt được bất kỳ mảnh vỡ nào. Tất cả những máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm hôm 26/3 đã rời khu vực mà không thu được gì. Khu vực khoanh vùng giờ được chia thành phần phía đông và phía tây, BBC đưa tin.

Ông Dong Yan, chỉ huy chiến dịch tìm kiếm của Trung Quốc, nói rằng các tàu của nước này vẫn đang tìm vật thể do máy bay phát hiện sáng 26/3. “Trọng tâm hiện nay là tìm kiếm các vật nổi, vệt dầu loang và những mảnh vỏ máy bay vỡ và người rơi xuống nước”, ông Dong nói với truyền hình Trung Quốc.

Chính quyền Malaysia hôm 26/3 nói rằng một máy bay dân sự phát hiện thêm 3 vật thể khác trên mặt biển. Tuy nhiên, họ vẫn không thể xác định những vật này có liên quan đến máy bay mất tích hay không.

Chiếc dịch tìm kiếm mảnh vỡ đang diễn ra ở một trong những khu vực xa xôi nhất thế giới. Nếu có mảnh vỡ nào từ máy bay được xác nhận chắc chắn, khu vực tìm kiếm sẽ được thu hẹp đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng pin của hộp đen máy bay chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là hết. Những thiết bị chuyên dụng giúp định vị hộp đen đang được đưa đến vùng tìm kiếm, BBC đưa tin.

Quyết giải câu đố MH370

Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm 26/3 nói rằng chính phủ Úc đang “ném mọi thứ chúng tôi có” vào chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Trong khi đó, quá trình săn tìm các mảnh vỡ nghi của máy bay được khôi phục khi điều kiện thời tiết tốt hơn.

“Chúng tôi nợ các gia đình, nợ cả thế giới đang lo lắng nên phải làm mọi thứ có thể để cuối cùng xác định được máy bay đắm và làm mọi thứ để giải được câu đố về chuyến bay cực kỳ xấu số này”, ông Abbott nói.

Thủ tướng Úc cũng cho biết Úc sẵn sàng trợ giúp các gia đình nạn nhân theo cách thức có thể. Trong khi đó, phái viên đặc biệt của chính phủ Trung Quốc, ông Zhang Yesui đã gặp Thủ tướng Malaysia Najib Razak để bàn về chiến dịch tìm kiếm, và sẽ tiếp tục gặp quyền Bộ trưởng giao thông Hussein, hãng thông tấn Xinhua đưa tin.

Khu vực tìm kiếm hiện nay tập trung vào vùng biển cách thành phố Perth của Úc khoảng 2.500km. Cơ quan an toàn hàng hải Úc (Amsa) nói rằng có 7 máy bay quân sự và 5 máy bay dân sự của 6 quốc gia, gồm Úc, New Zealand, Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc, tham gia chiến dịch ở nam Ấn Độ Dương. Tàu chiến HMAS Success của Úc đang lùng sục khu vực này.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết ở khu vực tìm kiếm được dự báo sẽ xấu đi trong hôm nay. Các chuyên gia nói rằng ngay cả khi tìm thấy mảnh vỡ, phải mất vài tháng, thậm chí vài năm, mới có thể vớt chiếc máy bay và các thiết bị ghi lại hành trình vì vùng biển này rất khó tiếp cận.

Bộ trưởng Giao thông Hussein tỏ ra giận dữ khi người thân các hành khách Trung Quốc biểu tình và lên án chính quyền Malaysia. Khoảng 2/3 nạn nhân trên máy bay là người Trung Quốc, nhưng ông Hussein nói rằng các gia đình Trung Quốc “phải hiểu chúng tôi ở Malaysia cũng mất đi những người thân yêu” và “nhiều nước khác cũng vậy”.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói rằng Malaysia Airlines “đang là đầu mối liên lạc với gia đình các nạn nhân” và sẽ tự tổ chức họp báo.

Từ khi tai nạn xảy ra, Không quân Malaysia tiết lộ rất ít về dữ liệu vệ tinh của họ, chỉ nói máy bay được phát hiện lần cuối cùng khi quay đầu về phía Ấn Độ.

Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Abdul Rahim Bakri hôm qua nói trước Quốc hội nước này rằng Không quân Malaysia không có hành động nào đối với chiếc máy bay không xác định mà họ phát hiện ra vì cho rằng chiếc máy bay đang nhận lệnh của trạm kiểm soát để quay đầu lại, báo chí Malaysia đưa tin.

MỚI - NÓNG