Plutonium có trong đất tại nhà máy Fukushima

Plutonium có trong đất tại nhà máy Fukushima
TP - Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết, chất phóng xạ plutonium vừa được tìm thấy trong các mẫu đất lấy từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Tepco nói rằng, nhiều khả năng chất plutonium liên quan đến sự cố hạt nhân tại nhà máy, nhưng mức phóng xạ không gây nguy hiểm cho sức khỏe của người.

>> Nỗi sợ hãi của 'cảm tử quân' Fukushima 50

Tepco lấy mẫu đất tại 5 điểm khác nhau ở khu vực quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 trong hai ngày 21 và 22-3. Kết quả giám định cho thấy 2 mẫu đất bị nhiễm phóng xạ plutonium. Các chuyên gia cho biết, plutonium là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất điện hạt nhân.

Trong lò phản ứng số 3 của nhà máy Fukushima số 1, plutonium là một thành phần được trộn trong hỗn hợp oxide hay còn gọi là thanh nhiên liệu. Phóng xạ từ plutonium có thể dễ dàng bị chặn bởi một tờ giấy nhưng đây lại là một chất rất độc hại có thể tồn tại lâu dài trong phổi và các nội tạng khác của cơ thể con người, gây ra thiệt hại khôn lường về lâu về dài, bao gồm ung thư.

Cục An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản cho biết, mức độ phóng xạ của plutonium trong mẫu đo được chỉ ở mức như bên ngoài môi trường nên không đe dọa sức khỏe của các nhân viên đã thực hiện lấy mẫu đất cũng như người dân sống xung quanh.

Ông Hidekiko Nishiyama, Phó Cục trưởng Cục An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản, cho biết, plutonium là một chất chỉ bị giải phóng ở nhiệt độ cao. Đây là những hạt bụi phóng xạ nặng nên không dễ bị thoát ra ngoài. Nếu plutonium này từ lò phản ứng hạt nhân thoát ra thì có thể hiểu lò đó đã có những thanh nhiên liệu bị hư hỏng. Nếu vỏ lõi lò phản ứng bị nóng chảy thì đây là một tai nạn rất nghiêm trọng.

Các quan chức Tepco hôm 29-3 cho biết, việc bơm hút nước bị nhiễm phóng xạ ngập sàn tòa nhà đặt tuốc bin phát điện của lò phản ứng số 3 chưa có tiến bộ đáng kể. Việc chậm trễ này đang cản trở nỗ lực làm mát và ổn định các lò phản ứng.

Tại lò số 1, công nhân tiếp tục bơm nước bị nhiễm phóng xạ khỏi bộ phận ngưng tụ hơi nước. Mức nước đã giảm nhiều nhưng chưa biết chính xác là bao nhiêu. Công nhân vận hành nhà máy có kế hoạch bơm nước bị nhiễm phóng xạ đang ngập trong tầng ngầm của tòa nhà lò phản ứng số 2 và số 3 vào các bể ngưng tụ của các lò này.

Tuy nhiên, do các bể chứa đã đầy nước nên phải bơm tạm vào các bể chứa khác. Lò số 1 đã bắt đầu được đổ nước ngọt để làm mát. Tepco cho biết, 3 nhân viên nhà máy bị nhiễm xạ nặng phải đi cấp cứu đã ra viện trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đ.P
Theo NHK, Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.