Thủ tướng Nga Putin trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Ảnh: RIA |
“Như một quy luật tại bất cứ quốc gia nào, khi có sự chuyển giao quyền lực thì chắc chắn sẽ xảy ra những thay đổi, đặc biệt lại ở vị thế một siêu cường như nước Mỹ. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là những thay đổi tích cực.”- Thủ tướng Nga phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình.
Ông Putin cho biết, Moscow đã nhận thấy “những dấu hiệu tích cực” từ nhóm chuyển giao quyền lực của tân Tổng thống Obama và chỉ ra những tiến bộ trong 2 vấn đề khúc mắc chính hiện nay giữa 2 nước là lá chắn tên lửa Mỹ tại Trung Âu và kế hoạch mở rộng NATO.
“Cuộc gặp của Ngoại trưởng các nước NATO vừa diễn ra rất đáng để tâm. Cả Gruzia và Ucraina đã bị từ chối cấp cho Kế hoạch hành động thành viên của NATO. - Thủ tướng Nga nói -Chúng tôi đã nghe thấy một số người thân cận với tân Tổng thống Mỹ nói rằng đây là việc không cần phải vội vàng và không cần thiết phải phá vỡ quan hệ với Nga”.
Kế hoạch mở rộng sang phía Đông của NATO, với việc xem xét kết nạp 2 nước trong không gian hậu Xô-viết là Gruzia và Ucraina, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính quyền Moscow.
Trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ) hôm 2/12, NATO đã quyết định tạm hoãn việc xem xét kết nạp 2 nước này trong tương lai gần nhưng khẳng định cánh cửa NATO vẫn mở.
Về kế hoạch triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa của Lầu Năm Góc tại Trung Âu, Putin nói: “Chúng tôi nắm được những thông tin rằng kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa tại CH Czech và trạm ra-đa tại Ba Lan cần được xem xét lại”.
Trước đó, một cố vấn đối ngoại của tân Tổng thống Mỹ cũng đã cho biết, ông Obama không cam kết thực thi kế hoạch này của chính quyền tiền nhiệm mà chỉ tiếp tục khi tính hiệu quả được chứng minh.
Thủ tướng Putin cho rằng, các quan chức Mỹ đã ám chỉ rằng lợi ích của Nga cần được xem xét trong quá trình xây dựng quan hệ song phương giữa 2 quốc gia.
“Đó không phải là những ngôn từ sáo rỗng. Và nếu trở thành hiện thực, chúng ta sẽ có những hồi đáp tích cực và các đối tác Mỹ của chúng ta sẽ cảm nhận được ngay lập tức” - Thủ tướng Nga khẳng định.
Linh Huy
Theo RIA Novosti, CNN