Qatar nhờ LHQ can thiệp vụ máy bay bị ‘cấm cửa’ ở vùng Vịnh

TPO - Cơ quan hàng không Liên Hợp Quốc cho hay, đang xem xét yêu cầu từ Qatar để can thiệp vào vụ các nước láng giềng vùng Vịnh cấm các chuyến bay từ Qatar vào không phận của họ, một phần trong cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất nhiều năm qua.

Reuters dẫn thông báo từ tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), một cơ quan của Liên Hiệp Quốc đảm trách điều phối và điều chỉnh giao thông hàng không quốc tế theo Công ước Chicago (1944), cho biết, sẽ tổ chức họp với các bộ trưởng và các quan chức cấp cao từ Qatar, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi, Bahrain và Ai Cập tại trụ sở chính ở Montreal (Canada) vào hôm nay (15/6) để “tìm kiếm giải pháp dựa trên sự đồng thuận” nhằm giải quyết các mối quan tâm hiện tại ở vùng Vịnh.

“ICAO hiện đang xem xét yêu cầu của chính phủ Qatar để đánh giá lệnh hạn chế máy bay của nước này do các nước láng giềng áp đặt”, theo thông báo từ ICAO.

Đại diện của ICAO nói thêm, hầu hết quan chức tham dự cuộc họp dự kiến sẽ là Bộ trưởng Giao thông Vận tải của các nước Ả Rập và vùng Vịnh.

Theo Reuters, quyết định can thiệp của ICAO vào khủng hoảng không phận vùng Vịnh là trường hợp hiếm hoi khi một cơ quan của Liên Hợp Quốc trực tiếp can thiệp vào mâu thuẫn của các nước thành viên.

“Chúng tôi đang làm việc để gắn kết những quốc gia này cùng nhau hướng tới một giải pháp đáp ứng mối quan tâm hiện tại của khu vực, cũng như nhu cầu của quốc tế và sự mong đợi từ hành khách và người cung cấp dịch vụ”, ICAO nhấn mạnh.

Được biết, UAE và Qatar từ lâu là những quốc gia thành viên chính thức của Công ước về Hàng không Dân dụng (gọi tắt là Công ước Chicago) nhằm loại bỏ các hạn chế bay giữa các quốc gia.

Đáp trả lại thông báo từ ICAO, Cơ quan Hàng không Dân dụng của UAE tuyên bố, nước này hoàn toàn tôn trọng Công ước Chicago, nhưng vấn đề chủ quyền vẫn được ưu tiên hàng đồng và sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần, theo hãng thông tấn WAM của UAE.

Trước đó, Ả Rập Saudi khẳng định, đóng cửa không phận đối với các chuyến bay từ Qatar để bảo vệ công dân khỏi mọi mối đe dọa.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).