Quả mướp đắng có hình dạng 'kỳ dị'

Quả mướp đắng có hình dạng 'kỳ dị'
Ông Kazuhiro Takashi, 52 tuổi, nhân viên một công ty ở tỉnh Saitama, Nhật Bản cho biết ông đã thu hoạch được một quả mướp đắng có hình dạng giống như một con chim.

Quả mướp đắng có hình dạng 'kỳ dị'

Ông Kazuhiro Takashi, 52 tuổi, nhân viên một công ty ở tỉnh Saitama, Nhật Bản cho biết ông đã thu hoạch được một quả mướp đắng có hình dạng giống như một con chim.

Quả mướp đắng có hình dạng 'kỳ dị' ảnh 1

Nhà ông trồng cây mướp đắng với mục đích để làm mành che nắng tự nhiên theo phong trào của người dân Nhật Bản để chống lại cái nắng bất thường của mùa hè năm nay. Ngày 3/11, tình cờ ông đã phát hiện ra quả mướp đắng này.

Đây là giống mướp đắng lấy từ đảo Okinawa, một địa danh nổi tiếng với loại mướp đắng ngon nhất nước Nhật. Quả mướp đắng dài khoảng 13cm, đường kính khoảng 4cm. Phần cuống của quả bị teo lại trông giống như đầu một con chim. Ông nói, ông đã trồng mướp đắng được ba năm và đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hình dạng quả mướp đắng kỳ lạ như thế này.

Ông chia sẻ, “khi phát hiện ra nó tôi đã định vứt đi, nhưng trông nó giống hình con chim đến lạ kỳ. Có thể trong quá trình phát triển, nó đã bị quấn vào một phần thân cây nên bị như thế. Nó rất nhỏ, không thể ăn được nhưng tôi vẫn muốn để nó trong nhà để ngắm nhìn”.

Theo Vũ Phương
Bee.net.vn/Yomiuri Shimbun
MỚI - NÓNG