Quân chính phủ Syria chiếm lại phần lớn Aleppo

Khói bốc lên từ những tòa nhà ở Aleppo
Khói bốc lên từ những tòa nhà ở Aleppo
TPO- Hôm thứ sáu, 5-10, quân chính phủ Syria đã chiếm lại được phần lớn Aleppo, thành phố lớn nhất nước này.

 > NATO họp khẩn vụ Syria – Thổ Nhĩ Kỳ đấu pháo

Truyền hình nhà nước đưa tin, quận Al-Sakhour giờ đã sạch bóng “lính đánh thuê và những kẻ khủng bố”. Quận Al-Sakhour bất ổn là chiến trường chính ở Aleppo, trung tâm thương mại và là thành phố lớn nhất Syria.

Các phương tiện truyền thông chính thức của Syria cũng cho biết quân chính phủ cũng đã chiếm lại được quận Slaiman al-Halabi của Aleppo từ quân nổi dậy.

Cũng vào hôm qua, quân ông Assad oanh toạc vào quận al-Midan.

Tình hình chiến sự ở Aleppo đang ngày càng căng thẳng với những giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và quân nổi dậy kể từ khi lực lượng nổi dậy tuyên bố đây là “trận chiến quyết định” để giành quyền kiểm soát Aleppo.

Trong khi đó, Ủy ban Điều phối Địa phương và nhóm các nhà hoạt động báo cáo, các cuộc đụng độ và pháo kích hôm thứ sáu ở một số khu vực bên trong Syria bao gồm cả ngoại ô thủ đô Damascus.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.