Quan chức cấp cao Nga họp về 'kế hoạch hòa bình' cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo Nga họp bàn giải pháp cho khủng hoảng Ukraine.
Các nhà lãnh đạo Nga họp bàn giải pháp cho khủng hoảng Ukraine.
TPO - Ngày 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp thảo luận với các nhà lãnh đạo trong nước và thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thực hiện kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.

Tham dự cuộc họp có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Tổng tham mưu trưởng điện Kremlin Sergey Ivanov, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolay Patrushev và cấp phó của ông là Rashid Nurgaliyev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, người phát ngôn nhà nước Duma Sergey Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Mikhail Fradkov và một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Boris Gryzlov.

“Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về việc thực hiện kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết tình hình miền đông Ukraine, bao gồm cả việc tuân thủ kế hoạch 7 điểm của tổng thống Putin”, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một tuyên bố .

Cuộc họp cũng tập trung vào vấn đề các nước cần nỗ lực hợp tác trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) theo khuôn khổ của luật pháp quốc tế cũng như việc mở rộng vai trò của Nga trong cuộc chiến chống virus Ebola chết người đang lan rộng ở Châu Phi.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin ngày 3/9 đã đưa ra một kế hoạch hòa bình sâu rộng gồm 7 điểm đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chỉ hai ngày trước khi chính quyền Kiev và phe ly khai đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh tại thủ đô Minsk của Belarus.

Theo Theo ITAR-TASS
MỚI - NÓNG