Quan chức Mỹ trấn an người dân trước đe dọa của IS

Thị trưởng New York Bill de Blasio (trái) đi tàu điện ngầm tới cuộc họp báo nhanh trấn an người dân. Ảnh: Reuters
Thị trưởng New York Bill de Blasio (trái) đi tàu điện ngầm tới cuộc họp báo nhanh trấn an người dân. Ảnh: Reuters
TPO - Các quan chức thành phố New York, Mỹ lên tiếng trấn an người dân khi đi tàu điện ngầm, sau khi Thủ tướng Iraq cảnh báo rằng, các phiến quân cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên kế hoạch tấn công các ga tàu điện ngầm tại Mỹ và Pháp.

Theo Reuters, Thống đốc New York Andrew Cuomo và Thị trưởng thành phố này Bill de Blasio, đã đi tàu điện ngầm tới nơi đông người để thông báo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

“Tôi có một thông điệp đơn giản gửi tới mọi người dân New York. Không có mối đe dọa ngay lập tức với hệ thống tàu ngầm của chúng ta”, Thị trưởng de Blasio thông báo trong một cuộc họp báo nhanh tại Quảng Trường Union, quận Manhattan, New York.

“Các bạn sẽ thấy sự hiện diện của đông đảo lực lượng cảnh sát hơn trước đây. Đừng lo lắng”, Thống đốc Cuomo nói.

Cảnh sát trưởng New York William Bratton cũng đi cùng các quan chức thành phố và cho biết, sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát là một biện pháp phòng ngừa.

Cảnh sát tuần tra tại các khu vực đông người. Cảnh sát cũng mang theo chó nghiệp vụ đứng tại các chốt cách nhau khoảng vài trăm mét. Những chiếc bàn cũng được đưa ra để kiểm tra các túi xách ngẫu nhiên.

Thống đốc Cosmo cũng cho biết thêm, an ninh đã được nâng lên mức cao để đối phó với những mối đe dọa có thể xảy ra từ các phiến quân cực đoan của nhóm IS cũng như các nhóm phiến quân khác.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.