Quan chức Mỹ từ chức vì bê bối an ninh tại Iraq

Quan chức Mỹ từ chức vì bê bối an ninh tại Iraq
TPO - Ông Richard Griffin, nhân vật phụ trách an ninh cho quan chức ngoại giao Mỹ ở Iraq đã từ chức, sau khi vấp phải sự chỉ trích nặng nề về vụ bê bối liên quan đến các công ty an ninh nước ngoài ở Iraq, đặc biệt là công ty Blackwater.
Quan chức Mỹ từ chức vì bê bối an ninh tại Iraq ảnh 1
Người đứng đầu cơ quan an ninh ngoại giao Mỹ tại Iraq Richard Griffin. Ảnh AP

Ông Griffin đệ đơn từ chức chỉ một ngày, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ thắt chặt hơn nữa việc quản lý các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ an ninh tại Iraq.

Động thái trên của Bộ ngoại gia Mỹ được tiến hành sau vụ bê bối liên quan đến việc công ty an ninh Blackwater xả súng bắn chết nhiều dân thường Iraq hồi tháng 9 vừa qua.

Hiện nay, theo luật pháp Iraq, các công ty an ninh tư nhân nước ngoài tạm thời được miễn trừ truy tố. Tuy nhiên, sau vụ Blackwater, các nhà lập pháp nước này đang xúc tiến một dự luật buộc các công ty kiểu Blackwater phải chịu trách nhiệm khi hoạt động trên lãnh thổ Iraq. Theo dự kiến, quốc hội Iraq sẽ sớm thảo luận và thông qua luật trên.

Ông Richard Griffin được bổ nhiệm làm trợ lý Ngoại trưởng từ tháng 6/2005, sau đó được phái sang Iraq phụ trách việc đảm bảo an ninh cho các quan chức ngoại giao tại đây.

Đơn từ chức của ông đã được Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice chấp thuận. Tuy nhiên, trong đơn từ chức, ông Griffin không đề cập tới trách nhiệm trong vụ bê bối Blackwater.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đang đứng trước những chỉ trích gay gắt của quốc hội và chính phủ Iraq về việc thuê mướn các công ty an ninh tư nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã chấp nhận các điều khoản trong một báo cáo nội bộ, theo đó chỉ rõ nhu cầu bức thiết phải kiểm soát chặt chẽ hơn các công ty tư nhân hiện đang bảo vệ các quan chức ngoại giao và nhân viên Mỹ ở Iraq.

Linh Huy
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG