Quan chức Vũ Hán bị sa thải vì dùng xe rác chở thịt lợn phát cho dân

Thịt lợn được phân phối bằng xe rác ở Vũ Hán.
Thịt lợn được phân phối bằng xe rác ở Vũ Hán.
TPO - Hai quan chức Vũ Hán đã bị sa thải và một người khác bị điều tra sau khi chính quyền địa phương sử dụng xe chở rác để vận chuyển thịt lợn cho người dân.

Theo SCMP, cư dân quận Qingshan (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) hôm thứ Tư, 11/3, phản ánh việc thịt lợn mua từ cửa hàng của nhà nước được vận chuyển đến khu dân cư bằng xe chở rác.

Cụ thể, thịt lợn được bọc trong túi nilon, và được đổ từ xe chở rác xuống tấm vải bạt trải trên nền đất để phân phối cho người dân.

Các nhân viên chính phủ thậm chí còn dẫm giày lên vải bạt để đếm thịt.

Những hình ảnh này khiến cư dân địa phương nói riêng và cộng đồng mạng Trung Quốc nói chung không khỏi phẫn nộ.

Luo Rong – Phó Chủ tịch quận Qingshan, người chịu trách nhiệm công tác hậu cần trong dịch bệnh – hiện đang bị điều tra vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát khâu phân phát thực phẩm.

Hai nhân vật cấp cao khác ở phường Yuanlin (quận Qingshan) đã bị cách chức.

Chính quyền địa phương cho biết 530 phần thịt lợn đã được phân phối ngày hôm đó, nhưng đã lập tức bị thu hồi.

Các nhân viên chính phủ đã đến tận nhà để xin lỗi người dân.

Toàn bộ 1.000 phần thịt vận chuyển bằng xe rác sẽ bị tiêu huỷ. Và người dân sẽ nhận được lô thịt hoàn toàn mới.

Kể từ khi bị hạn chế đi lại từ cuối tháng Một, người dân Vũ Hán buộc phải trông chờ vào nguồn cung cấp lương thực của chính quyền thành phố.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.