Quân đội Ai Cập dùng xe ủi đàn áp biểu tình

Người phụ nữ hiên ngang chắn xe ủi đàn áp người biểu tình của quân đội Ai Cập
Người phụ nữ hiên ngang chắn xe ủi đàn áp người biểu tình của quân đội Ai Cập
TPO-Người phụ nữ đứng một mình giữa khung cảnh khói lửa mù mịt, tay cầm cây gậy giơ tay chặn xe ủi đất đang tiến sát để bảo vệ những người biểu tình bị thương trong bối cảnh bạo loạn đẫm máu nhiều ngày qua.

Hình ảnh gây chấn động này do phóng viên Mohammed Abdel Moneim chụp được.

Quân đội Ai Cập dùng xe ủi đàn áp biểu tình ảnh 1

Tối 14/8, các nhà lãnh đạo quân sự của Ai Cập được cảnh báo rằng “cả thế giới đang theo dõi” tình hình nước này sau khi 200 người, trong đó có một phóng viên người Anh bị tàn sát tại Cairo.

Hơn 1.400 người bị thương khi lực lượng an ninh chính phủ tấn công vào một khu trại, đàn áp những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Rất nhiều người trong số đó bị chết do súng bắn tỉa từ các mái nhà xung quanh.

Cảnh sát cùng quân đội được báo cáo rằng đã nổ súng vào hàng ngàn người biểu tình, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức Huyenh Đệ Hồi giáo cho biết có 2.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong 8 tiếng càn quét liên tục của chính phủ trong khi các nhà chức trách Ai Cập cho biết những người ủng họ cựu Tổng thống Morsi nổ súng vào lực lượng an ninh.

Hiện chưa biết rõ chính xác số người chết, nhưng theo truyền thông phương tây, con số thiệt mạng là 278 người.

Tổng thống lâm thời Ai Cập, ông Adly Mansour đêm 14/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng và lệnh giới nghiêm ban đêm tại Cairo và 10 tỉnh nước này.

Phó Tổng thống, ông Mohamed El Baradei đã từ chức để phản đối cuộc đàn áp đẫm máu này.

Các nhân chứng cho biết, các lựu đạn hơi cay được ném vào các lều trại trong khi lực lượng an ninh nổ súng liên tục.

Giáo viên Saleh Abdulazuz, 39 tuổi, nắm chặt một vết thương ở đầu, nói: “Khoảng 7h sáng, họ đến. Máy bay trực thăng trên đầu trong khi xe ủi đất làm việc ở dưới. Họ đập phá các bức tường của chúng tôi. Cảnh sát và binh lính bắn đạn hơi cay vào trẻ em. Họ tiếp tục bắn vào người biểu tình trong khi chúng tôi cầu xin họ dừng lại”.

Khi cơn giận dữ bùng lên, một đám đông đã đẩy chiếc xe bọc thép xuống một cây cầu rồi ném đá vào người trong chiếc xe.

Chiếc xe bọc thép bị người biểu tình giận dữ lật đổ xuống một cây cầu
Chiếc xe bọc thép bị người biểu tình giận dữ lật đổ xuống một cây cầu.

Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cho biết trong một tuyên bố: “Thế giới không thể ngồi đó và quan sát khi những trẻ em, phụ nữ, đàn ông vô tội bị tàn sát bừa bãi. Thế giới phải đứng lên hành động trước khi quá muộn”.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".