Quân đội Ai Cập ngăn chặn gây rối bầu cử

Ai Cập: Cựu thủ tướng trở lại, phản đối không dừng
Ai Cập: Cựu thủ tướng trở lại, phản đối không dừng
TP - Ngày 27-11, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang (CSFA) cầm quyền ở Ai Cập, Nguyên soái Hussein Tantawi, nói rằng, quân đội có thể đảm bảo an ninh các khu vực bỏ phiếu và tái khẳng định, cuộc bầu cử Quốc hội bắt đầu ngày 28-11 có thể về đích sớm.

> Ai Cập: Cựu thủ tướng trở lại, phản đối không dừng

Ai Cập: Cựu thủ tướng trở lại, phản đối không dừng
Ai Cập: Cựu thủ tướng trở lại, phản đối không dừng .

“Chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ gây rối can thiệp cuộc bầu cử. Chúng ta đang đứng ở ngã tư đường. Chỉ có 2 con đường, cuộc bầu cử thành công bầu ra người đứng đầu Ai Cập theo con đường an toàn hoặc đối mặt với nguy hiểm mà chúng tôi đứng trong hàng ngũ quân đội, cũng như người dân Ai Cập, sẽ không cho phép điều đó xảy ra”, ông Tantawi nói.

Ông Tantawi cũng cảnh báo “hậu quả vô cùng nghiêm trọng” nếu đất nước không vượt qua khủng hoảng. Trong khi đó, những người biểu tình lo ngại CSFA sẽ kiểm soát quá trình chuyển giao sang chế độ dân chủ, cố tìm cách duy trì quyền lực.

Theo nhiều báo cáo, khoảng 40 người chết, gần 2.000 người bị thương do quân đội trấn áp làn sóng biểu tình tuần qua.

Hải Minh
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG