Quân đội Anh lần đầu có nữ tướng

Bà Susan Ridge được thăng hàm thiếu tướng của quân đội Anh
Bà Susan Ridge được thăng hàm thiếu tướng của quân đội Anh
TPO - Theo Telegraph, bà Susan Ridge, 52 tuổi, sẽ trở thành người phụ nữ có cấp bậc cao nhất trong lịch sử quân đội Anh sau khi được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 9 năm nay.

Bà Ridge cũng sẽ trở thành người đứng đầu Cơ quan Pháp lý Quân đội, phụ trách 130 luật sư. Nhiệm vụ chính của bà là tư vấn cho các chỉ huy về các vấn đề kỉ luật, luật lao động, luật hành chính và các vấn đề khiếu nại.

Tướng Nick Carter, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho biết: “Tôi rất mừng cho bà Ridge. Bà là một quân nhân tài năng, tận tâm và được mọi người trong quân đội coi trọng”.

Chia sẻ về quyết định được thăng hàm, bà cho biết: “Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng tôi ý thức được rằng đây là một niềm vinh dự lớn”.

Bà mẹ một con này đã phục vụ 23 năm trong quân đội Anh sau khi làm việc tại một công ty luật 6 năm.

Bà Ridge sinh ra và lớn lên ở West Country và Cheshire. Chồng bà cũng là một trung tá quân đội. Bà hạnh phúc nói: “Tôi đặc biệt may mắn vì có chồng cũng là một sỹ quan Anh, anh rất ủng hộ công việc của tôi, anh là người chu toàn việc gia đình trong khi vẫn làm tốt nhiệm vụ”.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.