Quân đội Mỹ chuyển trọng tâm sang châu Á-TBD

Quân đội Mỹ chuyển trọng tâm sang châu Á-TBD
TP - Ngày 5-1 tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ tinh giản hơn với hàng ngàn quân có thể phải cắt giảm, đồng thời chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông nói, thủy triều chiến tranh đang rút và ngân sách cho Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ giảm hơn 450 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, nhưng Mỹ vẫn sẽ duy trì thế thượng phong quân sự trên thế giới.

Hôm qua, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, ông Obama giới thiệu bản tổng kết chiến lược mới nhất về quân sự.

Thái An
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG