Quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay B-52

Quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay B-52
TP - Quan chức cấp cao quân đội Mỹ ngày 21/8 cho biết, không lực Mỹ (USAF) này sẽ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52 trong tương lai gần bất chấp nó đã phục vụ suốt hơn 5 thập kỷ qua.
Quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay B-52 ảnh 1
Máy bay B-52

B-52 do hãng Boeing chế tạo là loại máy bay ném bom hạng nặng, tầm xa được USAF sử dụng từ năm 1955. Lần đầu tiên B-52 tham chiến là tại chiến trường Việt Nam và tại đây lần đầu tiên B-52 bị bắn hạ.

Tính đến nay đã có tổng cộng 744 máy bay ném bom chiến lược B-52 xuất xưởng, nhưng chỉ còn 100 chiếc B-52H vẫn còn được sử dụng.

Tướng William Hobbins, Tư lệnh USAF ở châu Âu, cho rằng B-52 vẫn còn hữu ích và có thể tiếp tục phục vụ trong một thời gian dài vì việc phát triển loại máy bay ném bom chiến lược khác quá tốn kém.

B-52 có tầm bay không cần tiếp nhiên liệu xa hơn bất kỳ máy bay nào khác (khoảng 8.000 km) và có thể mang tới 30 tấn bom cùng các vũ khí khác. Hiện B-52 có 2 căn cứ ở Louisiana và Bắc Dakota (Mỹ).

Quốc hội, các chính trị gia và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tranh cãi nhiều năm về việc phát triển loại máy bay ném bom chiến lược mới vào năm 2018, sau đó lui lại năm 2037, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức. 

D.H
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.