Quân đội Philippines nổ súng giải cứu con tin người Thụy Sĩ

Con tin người Thụy Sĩ Lorenzo Vinciguerra (phải) trước khi bị bắt cóc
Con tin người Thụy Sĩ Lorenzo Vinciguerra (phải) trước khi bị bắt cóc
TPO - Giới chức Philippines ngày 6/12 cho biết, quân đội nước này đã giải cứu thành công một công dân Thụy Sĩ. Người đàn ông này bị bắt cóc bởi các tay súng Hồi giáo ở miền nam Philippines gần ba năm trước.

Người phát ngôn quân đội, đại tá Restituto Padilla cho biết, con tin người Thụy Sĩ Lorenzo Vinciguerra đã chạy trốn khỏi các tay súng Hồi giáo Abu Sayyaf trong cuộc xung đột tại hòn đảo Jolo hẻo lánh và được các binh sỹ Philippines giải cứu.

"Vinciguerra tìm thấy cơ hội thoát thân khi cuộc đấu súng giữa các binh sỹ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf nổ ra", ông Padilla nói.

Trong khi đó, đại tá Alan Arrojado cho hay, quân đội đã nhận được một nguồn tin nội gián và lần theo dấu vết của phiến quân Abu Sayyaf trong khu rừng rậm gần Patikul, một thị trấn trên đảo Jolo.

Sau vụ đấu súng, quân đội đã giải cứu thành công con tin Vinciguerra. Tuy nhiên, một người đàn ông Hà Lan bị bắt cóc với Vinciguerra tên là Ewold Horn, đã không thể chạy trốn và hiện vẫn bị giam giữ.

"Vinciguerra nói với chúng tôi rằng Horn không thể chạy do bị thương ở lưng", ông Arrojado nói.

Hiện tại, quân đội Philippines vẫn dàn quân ở khu vực hẻo lánh cách thủ đô Manila gần 1.000 km về phía nam, với hy vọng giải cứu con tin người Hà Lan Horn.

Được biết, hồi năm 2012, Vinciguerra và Horn đã thực hiện một chuyến thám hiểm trên đảo Tawi-Tawi ở miền nam Philippines để chụp ảnh các loài chim quý hiếm và đã bị bắt cóc bởi các tay súng Abu Sayyaf.

Tại thời điểm bị bắt cóc, Vinciguerra được báo cáo là 47 tuổi và Horn thì 52 tuổi.

Abu Sayyaf là nhóm phiến quân tập hợp bởi vài trăm chiến binh có mối liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda. Nhóm này đã thực hiện nhiều các cuộc tấn công khủng bố.

Năm 2004, nhóm này đã đánh bom một chiếc phà ở Manila khiến hơn 100 người chết; đồng thời thực hiện nhiều vụ bắt cóc người nước ngoài ở miền nam Philippines và đòi các khoản tiền chuộc rất lớn.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.