Vụ 48 thủy thủ châu Á bị bắt cóc tại Somalia:

Quân đội Somalia có thể sẽ tấn công bọn bắt cóc

Quân đội Somalia có thể sẽ tấn công bọn bắt cóc
Theo báo chí Somalia, tức giận trước lời đe doạ chặt đầu 4 con tin của bọn bắt cóc, Tổng thống  nước này đã hạ lệnh cho quân đội  sẵn sàng nhưng vẫn cho bọn bắt cóc cơ hội cuối cùng.

Báo chí Somalia cho biết, trước diễn biến mới của vụ bắt cóc (tuyên bố chặt đầu 3 thủy thủ Philippines), Tổng thống Somalia - Adbdullahi đã nổi giận và yêu cầu phía Đài Loan không trả xu nào cho bọn bắt cóc, bởi sự kiện này đã làm xấu hình ảnh đất nước Somalia.

Sau đó, lực lượng quân đội của Chính phủ Somalia đã bắt đầu vào cuộc để can thiệp vụ bắt cóc này. Theo thời báo Liberty, lực lượng quân đội Somalia đã được triển khai ở khu vực cảng Kismayo để sẵn sàng tấn công bọn bắt cóc. Lực lượng của Liên hiệp quốc cũng sẽ được gửi đến, phối hợp với quân đội Somalia giải cứu con tin.

Trước tình hình này, bọn bắt cóc cũng tiến hành vận chuyển tên lửa, súng máy, đạn dược... để sẵn sàng chống trả quân đội Chính phủ và các lực lượng phối hợp. Tuy nhiên, Tổng thống Somalia vẫn cho bọn bắt cóc một đường sống nếu hạ tiền chuộc và thả các con tin.

Một hãng thông tấn của Đức cho biết, các nhà đàm phán Đài Loan cũng đã đến Thủ đô Nairobi của Kenya để tổ chức họp báo, kêu gọi nhóm phiến quân thả các con tin. Phía Đài Loan cũng đang liên lạc với các tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ các nước Mỹ, Anh, EU và Nam Phi yêu cầu giúp đỡ...

Cuối ngày 14/9, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, hôm nay 15/9, Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan cùng lãnh đạo Cty LOD và đại diện Cty CIENCO4 đến thành phố Cao Hùng,làm việc với các chủ tàu. Lãnh đạo Cty LOD và CIENCO 4 từ Đài Loan cho biết, hiện nay vẫn liên lạc được với 3 thuyền trưởng và khẳng định 48 thủy thủ vẫn an toàn. 

MỚI - NÓNG