Quân đội Syria tiếp tục tấn công người biểu tình, 20 người chết

Quân đội Syria tiếp tục tấn công người biểu tình, 20 người chết
TPO - Quân đội Syria vừa bắt đầu cuộc tấn công mới nhằm vào những người biểu tình ở nước này. Một báo cáo cho hay, 20 người thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

> Mỹ giục công dân rời khỏi Syria
> Liên Hợp Quốc lên án bạo lực ở Syria

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Các nhà hoạt động chính trị cho hay, quân đội đã càn quét qua những khu vực phía đông của thành phố Deir ez-Zor vào rạng sáng chủ nhật, làm ít nhất 20 người chết.

Một nhân chứng cho biết, quân đội Syria đã dùng súng và bom âm thanh trong cuộc tấn công nhằm vào đám đông biểu tình vào rạng sáng, làm nhiều người thiệt mạng.

Theo một số nguồn tin, cả thành phố bị bao vây, điện và đường dây điện thoại đều bị cắt.

“Khắp nơi đều có tiếng pháo. Đó là chiến dịch càn quét, theo sau là hàng tá người bị bắt giữ” - ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức quan sát nhân quyền ở Syria (trụ sở tại Anh), cho hay.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, hôm thứ bảy, đã kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad dừng “ngay lập tức” các cuộc tấn công nhằm vào người biểu tình.

Phan Yến
Theo Aljazeera

Theo Dịch
MỚI - NÓNG