Quân đội Thụy Sĩ đi nhầm vào... nước láng giềng

Quân đội Thụy Sĩ đi nhầm vào... nước láng giềng
TPO - Trong một đợt huấn luyện quân sự vừa qua, 171 lính Thụy Sĩ đã đi... nhầm sang lãnh thổ nước láng giềng Liechtenstein, vào sâu tới hơn 2 km mới phát hiện ra và quay trở lại.

Chính quyền Liechtenstein cho biết, họ không hề hay biết chuyện cho tới khi được giới chức Thụy Sĩ thông báo về sự nhầm lẫn trên.

Phát ngôn viên của chính phủ Liechtenstein không tỏ ra phẫn nộ vì hành động này và cho rằng, đây không phải là một cuộc xâm lược.

Sự kiện trên xảy ra trong một đợt huấn luyện định kỳ vào ban đêm cho bộ binh ở vùng rừng Alpine, nằm sát biên giới giữa hai nước. Chỉ huy nhóm binh sĩ trên, do điều kiện thời tiết xấu, đã hướng dẫn thuộc cấp đi sai đường.

Ông vội vã ra lệnh rút quân sau khi phát hiện ra sai lầm. Một quân nhân Thụy Sĩ kể lại: “Lúc đó trời rất tối”.

Năm 1985, Thụy Sĩ từng phải trả tiền bồi thường thiệt hại cho Liechtenstein sau khi quân đội của quốc gia có truyền thống trung lập này bắn tên lửa chệch mục tiêu và gây ra một đám cháy rừng ở nước láng giềng.

Thành An
Theo BBC, Blick

MỚI - NÓNG