Quân đội Ukraine áp sát biên giới Nga

 Các tay súng ủng hộ liên bang hóa kiểm tra một chiếc xe gần thành phố Slavyansk hôm 25/4. Ảnh: Sergei Grits
Các tay súng ủng hộ liên bang hóa kiểm tra một chiếc xe gần thành phố Slavyansk hôm 25/4. Ảnh: Sergei Grits
TP - Hãng tin Nga Ria Novosti hôm 28/4 đăng tải một số bức ảnh vệ tinh cho thấy, Ukraine đang tập trung vũ khí, khí tài gần biên giới với Nga và vùng ngoại ô của thành phố Slavyansk - nơi xung đột giữa những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa và chính phủ tạm quyền Ukraine vẫn tiếp diễn.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, rõ ràng các nhóm quân sự đang được hình thành ở vùng ngoại ô Slavyansk “nhằm quét sạch thành phố và người dân”.

Theo nguồn tin này, mỗi nhóm quân sự gồm hơn 15.000 binh lính Ukraine, khoảng 160 xe tăng, 230 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, ít nhất 150 súng và các hệ thống phóng tên lửa hàng loạt.

Thị trưởng thành phố Kharkov bị những tay súng chưa xác định nã đạn hôm 28/4, khiến quan chức này bị thương nặng. Trang web chính thức của thành phố thông báo, ông Gennady Kernes trúng một phát đạn vào lưng và đang được phẫu thuật trong bệnh viện.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói rằng, vụ tấn công đang được điều tra. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi 14 người, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, bị thương trong vụ đụng độ giữa những người ủng hộ liên bang hóa và những đối tượng dân tộc cực đoan trong thành phố, Ria Novosti đưa tin.

Chính quyền Kiev đang triển khai chiến dịch đặc biệt chống lại người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở miền đông Ukraine. Thành phố Slavyansk đang là nơi xung đột gay gắt nhất. Phong tỏa thành phố là mục tiêu của giai đoạn hai, bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước. Sáng qua, người biểu tình lại chiếm thêm một thị trấn nữa của vùng Donetsk, với việc chiếm tòa nhà chính quyền ở thành phố công nghiệp Kostyantynivka.

Kêu gọi trao đổi con tin

Hôm qua, thị trưởng thành phố Slavyansk tuyên bố, các quan sát viên quân sự từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị giữ làm tù nhân chiến tranh ở Slavyansk có thể được trả tự do để đổi lấy việc chính quyền Kiev thả những người ủng hộ liên bang hóa bị họ bắt giữ.

“Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu thả cấp phó của tôi, ông Ihor Perepechayenko. Ông ấy bị bắt cóc và giờ không biết đang ở đâu”, Thị trưởng Vyacheslav Ponomaryov nói.

Ông Ponormaryov nói rằng, ông Perepechayenko bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ tại một sân bay ở Donetsk khi ông này đang trở về từ Mátxcơva sau chương trình đối thoại chính trị trên kênh truyền hình Russia TV.

“Rất nhiều người ủng hộ và bạn bè của chúng tôi cũng đang bị giam giữ. Nếu có cơ hội như vậy, chúng tôi sẵn sàng trao đổi”, ông Ponomaryov nói.

Theo ông thị trưởng, tuần trước, những người ủng hộ liên bang hóa chặn chiếc xe buýt chở các quan sát viên OSCE tại một trạm kiểm tra và phát hiện họ được quan chức Ukraine hộ tống. Người biểu tình bắt giữ 11 người, gồm 8 chuyên gia châu Âu và 3 quan chức Ukraine mà họ nghi là “gián điệp”. Người lái xe tải (công dân Ukraine) đã được thả.

Sau các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, lực lượng tự vệ đồng ý thả một thành viên của nhóm OSCE là sĩ quan quân đội Thụy Điển tên là Ingvi Thomas Johanson.

Các nguồn tin từ lực lượng tự vệ nói rằng, ông Johanson được trả tự do vì “ông ấy có vấn đề sức khỏe và Thụy Điển không phải nước thành viên NATO, ông ấy cũng bày tỏ mục đích tốt và có thể đàm phán”. OSCE nói trong một thông báo trên trang web rằng, ông Johanson bị bệnh tiểu đường.

Nhóm giám sát đặc biệt của OSCE tới Ukraine được đưa đến theo yêu cầu của chính phủ tạm quyền Ukraine và sự đồng thuận của tất cả 57 thành viên OSCE. Ứng viên Tổng thống Ukraine Oleh Tsarev, người đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán, kêu gọi OSCE gây sức ép với Kiev để họ thả những người biểu tình đòi liên bang hóa.

Ông Tsarev nói rằng, theo thỏa thuận Geneva, các bên xung đột phải thả những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình cũng như ân xá cho tù nhân chính trị.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, đồng thời tuyên bố các biện pháp trừng phạt mạnh hơn vẫn “đang chờ”. Theo đó, thêm nhiều cá nhân và công ty bị đưa vào danh sách bị phong tỏa tài khoản và bị từ chối visa đến Mỹ. Washington cũng nhằm vào ngành công nghiệp xuất khẩu công nghệ cao của Nga, nhưng ông Obama tuyên bố những biện pháp nhằm vào ngành năng lượng và tài chính của Nga vẫn chưa được áp dụng.

Liên minh châu Âu dự kiến sớm bổ sung một số mục tiêu vào danh sách trừng phạt Nga. Đại sứ của 28 nước thành viên EU họp tại Brussels hôm qua và có thể sẽ đưa thêm 15 cái tên mới vào danh sách này.

MỚI - NÓNG