Quân Gruzia quá non khi tấn công Nam Ossetia

Quân Gruzia quá non khi tấn công Nam Ossetia
TP- Các giáo viên quân sự Mỹ đang huấn luyện cho quân đội Gruzia nói rằng, binh lính Gruzia được đưa sang Nam Ossetia có tinh thần chống Nga rất cao, nhưng chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Sáu giáo viên quân sự Mỹ hiện đang ở Khách sạn Sheraton (Gruzia), không mang vũ khí, không mặc quân phục là một sự hé lộ đủ cho thấy các giáo viên quân sự Mỹ đang thực hiện một dự án của Mỹ huấn luyện cho quân đội Gruzia.

Đại úy lục quân Mỹ Jeff Barta huấn luyện cho bộ binh Gruzia nói, trong một số trận đánh, quân Gruzia hơn quân Nga về số lượng và trang bị nhưng vẫn bị Nga đánh bại.

Những giáo viên Mỹ này đến quan sát trận đánh ngày 7/8 vừa qua và bất ngờ nhận ra rằng, những người lính thuộc Lữ đoàn số 4 bộ binh quân đội Gruzia được đưa ra mặt trận mới chỉ qua 3 tuần huấn luyện.

Các giáo viên chứng kiến cảnh lính Gruzia đang ngồi trên những chiếc ba lô, hát những bài dân ca trong lúc các tu sĩ Thiên Chúa giáo dòng chính thống len lỏi giữa đám binh lính Gruzia vừa cầu nguyện vừa rẩy nước Thánh. Sau đó họ lên các xe chở quân tiến về hướng Nam Ossetia - một khu vực ly khai của Gruzia.

Đêm 7/8, lính Gruzia khai mào đợt tấn công vào Nam Ossetia, nhằm lấy lại vùng lãnh thổ ly khai đang được Nga bảo trợ này. Ngay sáng hôm sau (tức 8/8) hàng trăm xe tăng Nga ầm ầm chuyển bánh vượt qua biên giới tiến vào Nam Ossetia.

Sĩ quan quân y hải quân Mỹ Rachel Dejong, 24 tuổi, quê ở Richmond, bang Indianna cho biết, những điều anh nghe được sau trận giao tranh đầu tiên của Lữ đoàn số 4 quân đội Gruzia là đơn vị này vừa bị đánh một đòn đau.

Còn Đại úy Mỹ Jeff Barta nói rằng, viên Đại úy Gruzia cùng huấn luyện với anh đã bị thiệt mạng trong trận đánh này. Đại úy Jeff Barta, 31 tuổi, quê ở Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ nói: “Một số binh lính Gruzia có vẻ thực sự biết ơn vì những gì mà chúng tôi đã dạy họ”.

Tuy nhiên, Jeff Barta thừa nhận rằng, sự huấn luyện đó vẫn chưa đủ. Vì các giáo viên Mỹ mới chỉ dạy những bài rất cơ bản của chiến tranh của bộ binh như bắn, ẩn nấp, xung phong...

Đại úy Jeff Barta nói: Binh lính Gruzia không thiếu tinh thần chiến đấu nhưng họ vẫn còn non nớt, chưa sẵn sàng để lâm trận. Những người lính này cần được huấn luyện thêm tính chủ động sáng tạo.

Đại úy Jeff Barta thừa nhận, trên thực tế làm điều đó không dễ vì rất nhiều binh lính Gruzia xuất thân từ vùng nông thôn miền núi.

Ông nói: Các giáo viên Mỹ huấn luyện cho lính Gruzia sử dụng súng trường M-4 nhưng khi vào trận họ quay lại sử dụng súng tiểu liên AK-47. Đây là loại vũ khí duy nhất mà họ tin cậy.

Điểm yếu nữa của quân đội Gruzia là thông tin quân sự. Vừa vào trận được ít phút mà phần lớn mạng thông tin quân đội bị sập buộc binh lính phải thông tin cho nhau qua điện thoại di động thông thường. Điều này giúp tình báo Nga rất dễ truy cập vào thông tin quân sự của Gruzia. 

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG