Quan hệ thương mại Việt - Mỹ đang đi đúng hướng

Thứ trưởng Thương mại Mỹ Francisco Sanchez Ảnh: Đ.P
Thứ trưởng Thương mại Mỹ Francisco Sanchez Ảnh: Đ.P
TP - Quan hệ thương mại Việt - Mỹ đang đi đúng hướng, trong đó Việt Nam được hưởng lợi nhiều từ việc mở cửa nền kinh tế, Thứ trưởng Thương mại Mỹ Francisco Sanchez nói với các phóng viên ngày 7-3 tại Hà Nội.

> Thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

Ông Sanchez sang thăm Việt Nam từ ngày 6 đến 7-3 trong khuôn khổ chuyến công cán 8 ngày tới Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan.

Thứ trưởng Sanchez cho biết ông đến Việt Nam lần này để thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Mỹ vào các dự án phát triển hạ tầng ở Việt Nam; để tạo ra những cơ hội lớn hơn cho các nhà xuất khẩu Mỹ theo Sáng kiến Xuất khẩu Quốc gia (NEI) của Mỹ; để giải quyết những thách thức tiếp cận thị trường và để giúp đưa quan hệ thương mại song phương Mỹ-Việt lên tầm cao mới.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đạt 21,8 tỷ USD. Ông Sanchez bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ còn được hưởng lợi nhiều hơn nữa nếu tiếp tục mở cửa nền kinh tế của mình.

Vì vậy, phía Mỹ tiếp tục làm việc với Việt Nam trong cả khuôn khổ song phương lẫn đa phương để tìm cách gia tăng lợi ích chung.

Ông Sanchez nói mình rất vui được trở lại Việt Nam lần này để thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), tin rằng Hiệp định sẽ được ký vào cuối năm nay. Hiệp định này sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các nước tham gia TPP, ông nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG