Quân ly khai đông Ukraine cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí hoá học

Ông Miroslav Rudenko
Ông Miroslav Rudenko
TPO - Lực lượng ly khai thuộc nước Cộng hoà Donetsk (DPR) tự phong cho biết, quân đội chính phủ Ukraine vừa qua đã sử dụng vũ khí hoá học trong các cuộc giao tranh tại Donetsk.  

“Chúng tôi được báo cáo là quân đội Kiev đã sử dụng một loại vũ khí hoá học khi tấn công Donetsk”-thành viên quốc hội Donetsk, ông Miroslav Rudenko cho biết.

Hồi tháng 6, lực lượng ly khai đông Ukraine từng đưa ra cáo buộc tương tự khi cho biết, có “các bằng chứng không thể bác bỏ” về việc Kiev sử dụng một loại vũ khí hoá học chưa biết đến, tương tự như bom phốt-pho trong các cuộc giao tranh giữa đôi bên. Bom phốt-pho vốn thuộc danh mục bị cấm theo Hiệp định Geneva về chiến tranh.

Phe ly khai từng cho biết, sẽ gửi mẫu bằng chứng sang trung tâm kiểm định tại Nga để xác định, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra.

Diễn biến cuộc xung đột tại miền đông Ukraine, quân đội chính phủ hiện đang mở các đợt tấn công dồn dập vào nhiều thành phố nơi phe ly khai tấn công.

Kiev tuyên bố đang vây hãm tiến tới kiểm soát Luhansk, một thành phố chiến lược giáp với Nga.

Theo thống kê, 2.086 người bao gồm dân thường và binh lính thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa đôi bên.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.