Quân ly khai Ukraine trao trả 648 tù binh

phe ly khai thân Nga thả 648 tù binh Ukraine
phe ly khai thân Nga thả 648 tù binh Ukraine
TPO - Ngày 9/9, Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine cho biết, phe ly khai miền Đông đã thả 648 tù binh là lính Ukraine theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Kiev vốn có hiệu lực từ hôm 5/9.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andrei Lysenko cho biết, nhờ lệnh ngừng bắn, một số binh sĩ của Ukraine đã được lực lượng ly khai miền Đông thả tự do. Kiev đang nỗ lực để đảm bảo hơn 500 tù binh còn lại tiếp tục được phóng thích.

"Theo nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu, 648 người Ukraine đã được thả", ông Lysenko cho biết.

Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xác nhận, phe ly khai tại miền Đông nước này đã chấp nhận trả tự do cho 1.200 tù binh theo đúng thỏa thuận ngừng bắn.

Chính quyền Kiev và phe ly khai đã đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh bị bắt trong cuộc gặp gỡ tại Minsk vào tuần trước. Hai bên cũng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng ở miền đông Ukraine, vốn đã khiến 2.500 người thiệt mạng.

Theo ITAR-TASS
MỚI - NÓNG