Quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông cần sự hợp tác của các bên

TP - Ngày 16/11, hội thảo lần thứ 27 về Quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông, do Bộ Ngoại giao Indonesia phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức, diễn ra tại Indonesia.Tham dự hội thảo có 70 đại biểu đến từ Việt Nam, Brunei, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir nêu rõ quan điểm của Indonesia là khu vực Biển Đông phải được quản lý thông qua hợp tác giữa các bên liên quan nhằm giảm căng thẳng. Hội thảo cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên tham gia thông qua các cuộc đối thoại xây dựng và các dự án hợp tác cụ thể, đồng thời phản ánh cam kết chắc chắn các bên tiếp tục thảo luận nhằm theo đuổi mục tiêu hòa bình, hợp tác và ổn định ở khu vực Biển Đông. 

Tiến trình phi chính thức này cũng đã có những đóng góp đáng kể vào các biện pháp xây dựng lòng tin trong việc quản lý các xung đột tiềm ẩn ở Biển Đông. Điều này đã đạt được thông qua tăng cường hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học biển; bảo vệ tài nguyên biển; trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu biển và mạng; đào tạo về an ninh hàng hải phi truyền thống; nghiên cứu thủy triều và tác động của biến đổi khí hậu lên mực nước biển dâng.

Ông Bùi Hồng Long, Chủ tịch Ủy ban Hải dương học liên chính phủ Việt Nam, nói: “Việt Nam ngày càng có những đóng góp quan trọng và nổi bật trong các hoạt động của dự án này. Theo tôi, việc quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông có lịch sử lâu dài, trong đó có các sáng kiến của Indonesia. Những nội dung góp phần giải quyết xung đột tiềm tàng là vấn đề về khoa học biển, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn, các vấn đề về chính sách”.

Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Fachir nói với phóng viên: “Quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông muốn mang lại hiệu quả phải dựa trên sự hợp tác. Trong năm nay, các bên đã nhất trí thực hiện 8 dự án chung ngoài các dự án của mỗi quốc gia. Các dự án này chắc chắn sẽ đóng góp lớn vào những nỗ lực của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta đều hành động để làm cho khu vực Biển Đông trở thành một khu vực hòa bình, ổn định và đồng thời đem lại lợi ích kinh tế; mang lại sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là những nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chúng ta cũng đang tiếp tục thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...