Quân nổi dậy Libya tổng tấn công

Quân nổi dậy Libya tổng tấn công
TPO - Quân nổi dậy Libya, ngày 16-9, tấn công vào thành phố Sirte và thị trấn Bani Walid, giành quyền kiểm soát cả hai khu vực này. Đây là cuộc tấn công có vai trò quyết định, chấm dứt cuộc chiến tại đất nước châu Phi này.

Hàng trăm máy bay chiến đấu bắt đầu tấn công khu vực xung quanh những ngọn đồi và thung lũng Bani Walid, cách thủ đô Tripoli 180km về phía nam. Còn tại thành phố Sirte, xe tăng được huy động đánh chiếm sân bay của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

Tuần trước, quân nổi dậy tấn công vào thành phố Sirte, tuy nhiên họ chỉ nắm giữ được trong vài giờ do gặp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

Từ đêm 15-9, quân nổi dậy cách trung tâm Bani Walid 2km. Đến sáng 16-9, quân nổi dậy chiếm được sân bay thành phố Sirte.

Lực lượng Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia (NTC) tiến vào vùng ngoại ô Sirte từ ba mặt trận nam, đông và tây. Theo báo cáo của hội đồng quân sự Misrata, ít nhất 11 tay súng NTC thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Hiện nay, NATO vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm hạ gục lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Bộ Quốc Phòng Anh cho biết, nhiều máy bay tham gia vào cuộc tấn công quanh khu vực Sabha, Libya vào hôm 14-9. Bốn bệ phóng vệ tinh và một số xe chiến đấu xung quanh thành phố Sirte bị máy bay chiến đấu RAF phá hủy.

Trong ngày 16-9, NTC gửi một phái đoàn sang nước láng giềng Niger nhằm thu hồi số vàng và tiền mặt mà con trai Saif al-Islam và lực lượng trung thành với ông Gaddafi mang theo trong cuộc chạy trốn.

Tính đến nay, 36 thành viên thân cận của nhà lãnh đạo Gaddafi chạy trốn sang Algeri và Niger.

Theo thông tin nhận được, Tổng thống Mỹ Barrack Obama sẽ có cuộc gặp gỡ chủ tịch NTC - ông Jalil - bên lề cuộc họp Liên hợp Quốc diễn ra ngày 20-9 nhằm thảo luận với NTC cho thời kỳ hậu chiến của Libya.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG