'Quan tham' Trung Quốc bị truy tố vì tham nhũng, xem bói

Deng Qilin, nguyên chủ tịch Tập đoàn gang thép Vũ Hán (Ảnh: www.chinadailyasia.com)
Deng Qilin, nguyên chủ tịch Tập đoàn gang thép Vũ Hán (Ảnh: www.chinadailyasia.com)
Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay (8/1) tuyên bố nguyên chủ tịch tập đoàn thép lớn thứ 5 Trung Quốc, bị khai trừ khỏi đảng mới đây, đang bị truy tố vì tham nhũng và đi xem bói.

Trong một thông báo đăng trên trang chủ (www.ccdi.gov.cn) hôm nay, CCDI cho hay ông Đặng Khi Lâm, nguyên chủ tịch Tập đoàn gang thép Vũ Hán có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng hải và trụ sở tại tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc), đã bị phát hiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ để vì tư lợi riêng và cho gia đình.

CCDI còn cho biết thêm rằng, ông Đặng, 65 tuổi, vốn bị khởi tố lần đầu vào tháng 8 năm ngoái, gần đây còn bị cáo buộc cản trở các lực lượng nhà điều tra. Người này còn bị phát hiện nhiều năm đi xem bói, một trong điều mà đảng Cộng sản Trung Quốc liệt vào hàng quan chức tham nhũng và sa sút về đạo đức.

Ngoài ra, người này vốn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp thép Trung Quốc. Trước khi nghỉ hưu vào tháng 6 năm ngoái, ông này còn kiêm nhiệm lãnh đạo Hiệp hội Gang thép Trung Quốc và là thành viên quốc hội nhiều năm.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra quy định mới (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016), theo đó 88 triệu đảng viên Trung Quốc không được đi xem bói hoặc xem phong thủy vì các hoạt động này bị cho là đi ngược lại niềm tin cốt lõi của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi nhậm chức năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động một chiến dịch quy mô lớn chống tham nhũng, chủ yếu tập trung vào các quan chức trong đảng Cộng sản Trung Quốc, lực lượng quân đội và các doanh nghiệp nhà nước.

Chỉ riêng trong năm 2015, đã có tới 29.000 quan chức nước này bị truy tố với cáo buộc vi phạm kỷ luật đảng và ngân sách, theo CCDI. Điều đáng nói là số quan chức tham nhũng giảm hơn một nửa so với 71.000 trường hợp trong năm 2014. Tuy nhiên, số quan chức cao cấp tham nhũng lại gia tăng trong năm 2015 so với năm 2014.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG