Quan TQ mất chức vì ký hợp đồng chung thủy với bồ

Quan TQ mất chức vì ký hợp đồng chung thủy với bồ
Một quan chức ở Trung Quốc đã bị cách chức sau khi bản ký hợp đồng chung thủy của vị này với một cô tình nhân được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Quan TQ mất chức vì ký hợp đồng chung thủy với bồ

> Quan Trung Quốc lại bị giễu vì ảnh Photoshop
> Những cuộc báo thù của bồ nhí
> Quan mất chức vì 'cưỡi cổ' dân đi thăm lụt

Một quan chức ở Trung Quốc đã bị cách chức sau khi bản ký hợp đồng chung thủy của vị này với một cô tình nhân được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Bản hợp đồng được đăng tải trên tờ Beijing News
Bản hợp đồng được đăng tải trên tờ Beijing News.

Theo tờ Beijing News, bản hợp đồng bao gồm những quy định cho mối quan hệ tình ái giữa Tao Yi, một quan chức ngành thuế của tỉnh Quảng Tây và một phụ nữ đã có chồng tên là Fan.

Được ký kết từ tháng 3/2013, bản hợp đồng dài 6 trang giấy A-4 quy định rằng, nếu bất cứ bên nào muốn kết thúc mối quan hệ, họ phải có thông báo chính thức bằng văn bản.

Theo tờ Telegraph của Anh, bản hợp đồng cũng quy định rằng cặp đôi này chỉ được phép gặp nhau ít nhất 1 lần/tuần và tránh quan hệ tình dục với các bên thứ 3. Mức phạt phá vỡ hợp đồng hay gây tổn hại tinh thần đối với người còn lại là 10.000 NDT (khoảng 1.600 USD).

Cô Fan cũng được yêu cầu trong hợp đồng rằng cô không nên can thiệp vào cuộc sống gia đình của ông Tao. Đổi lại, ông Tao chấp thuận chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho cô Fan.

Tờ Beijing News cho biết, ông Tao đã bị tạm cách chức và khai trừ khỏi đảng để phục vụ công tác điều tra.

Theo Hà Vũ
Kiến thức/DM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.