Quay lại làm việc sau khi khỏi COVID-19, Thủ tướng Anh đối mặt nhiều sức ép

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ quay lại làm việc từ ngày mai. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ quay lại làm việc từ ngày mai. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ quay lại làm việc từ tuần này, trong bối cảnh số người tử vong vì virus corona ở Vương quốc này đã vượt mốc 20.000.

AP đưa tin ông Johnson sẽ quay lại văn phòng ở phố Downing từ thứ Hai tuần tới vì ông đã bình phục sau khi mắc COVID-19.

Sky News dẫn nguồn tin từ Số 10 phố Downing rằng nhà lãnh đạo 55 tuổi đang “rất muốn làm việc trở lại”. 

Ông Johnson lui về Chequers, khu nghỉ dưỡng dành cho thủ tướng ở ngoại ô London, từ khi ra viện vào ngày 12/4. 

Ông phải nằm 3 ngày trong phòng điều trị tích cực. Sau khi mắc COVID-19, ông thừa nhận “mọi thứ có thể diễn ra theo nhiều cách”.

Ông Johnson quay lại làm việc trong bối cảnh áp lực gia tăng lên chính phủ trên nhiều mặt trận của cuộc chiến chống virus corona. 

Số liệu Bộ Y tế công bố ngày25/4 cho thấy có thêm 813 người chết trong bệnh viện vì COVID-19 trong ngày 25/4, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này của nước Anh lên 20.319.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel gọi đây là “khoảnh khắc rất bi thảm và đau lòng”. 

Giám đốc y tế của Dịch vụ y tế quốc gia (NHS), ông Stephen Powis, và cố vấn khoa học của chính phủ Patrick Vallance trước đó nói rằng khống chế số ca tử vong dưới ngưỡng 20.000 sẽ là “kết quả tốt”. 

Phân tích của ĐH Oxford cho thấy số lượng người chết ở Anh có thể đang trên đà giảm vì 1/3 số ca tử vong được báo cáo ngày 25/4 là những trường hợp xảy ra hơn 1 tuần trước. 

Dẫu vậy, thống kê mới nhất xác nhận Anh là một trong những nước chịu thiệt hại lớn nhất của đại dịch và con số tử vong thực tế có thể cao hơn vì một số trường hợp chết tại cộng đồng chưa được tính hết. 

Bên cạnh số lượng tử vong cao, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra với chính phủ về tình trạng thiếu đồ bảo hộ y tế và xét nghiệm hàng loạt, đặc biệt đối với các nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã hội. Ngoài ra còn có sức ép từ trong nội bộ đảng Bảo thủ về việc phải nói lỏng quy định giãn cách xã hội. 

Ông Johnson yêu cầu phong toả cả nước từ ngày 23/3, nhưng bà Patel nói rằng các bộ trưởng sẽ không đưa ra mốc thời gian nào cho việc nới lỏng phong toả. 

“Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng thực tế là chúng ta chưa ra khỏi khu rừng, thực sự là chưa”, bà nói. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG