Quốc hội Cuba sẽ họp sớm một ngày so với dự kiến

Quốc hội Cuba sẽ họp sớm một ngày so với dự kiến
Theo thông tin vừa được báo chí nhà nước Cuba phát đi, Quốc hội Cuba sẽ họp sớm một ngày so với dự kiến.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng với Cuba khi Chủ tịch Raul Castro dự kiến rời nhiệm sở.

Quốc hội Cuba dự kiến khai mạc phiên đầu tiên vào ngày 19/4, nhưng thứ Hai (16/4) lịch họp được đẩy lên ngày 18. Lý do có thể là để Quốc hội Cuba có thêm một ngày làm việc chuẩn bị cho những khâu cần thiết của quá trình chuyển giao quan trọng này.

Đây là kỳ họp mà Quốc hội Cuba sẽ bỏ phiếu chọn ra các chức danh chủ tịch và các phó chủ tịch Hội đồng nhà nước cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Raul Castro năm nay 86 tuổi cho biết ông sẽ rời vị trí trong lần họp này. Như vậy rất có thể đất nước Cuba sẽ có chủ tịch tiếp theo sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Chủ tịch Raul Castro có thể sẽ không tiếp tục nắm giữ vị trí cao nhất trong bộ máy nhà nước Cuba, tuy nhiên ông vẫn sẽ tiếp tục giữ chức vụ bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba trong nhiệm kỳ đến năm 2021. Theo Hiến pháp Cuba, Đảng Cộng sản là tổ chức định hướng và lãnh đạo bộ máy nhà nước.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".