Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội lịch sử tại quốc hội hôm nay, 9/12, Reuters đưa tin.

Trước đó vào ngày 8/12, các nghị sỹ đối lập đã giới thiệu dự luật luận tội tổng thống và kiến nghị quốc hội bỏ phiếu thông qua. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, ông Chung Sye Kyun tuyên bố tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật này vào 14h ngày 9/12 (theo giờ địa phương).

Tuy nhiên kết quả cuộc bỏ phiếu còn phải được Tòa án Hiến pháp thông qua. Quá trình này có thể phải mất tới 180 ngày. 

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho biết, bà sẽ chấp nhận kết quả luận tội. “Nếu luận tội được thông qua, tôi sẽ ra đi trong im lặng và chờ đợi phán quyết của Tòa án Hiến pháp”, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuyên bố.

Kể từ năm 1987 đến nay, chưa có vị Tổng thống nào của Hàn Quốc không hoàn thành nhiệm kì. Nếu bà Park từ chức hoặc bị luận tội, cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày nhằm tìm ra Tổng thống mới.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang dính vào bê bối nghiêm trọng liên quan tới người bạn thân Choi Soon Sil. Bà này bị cơ quan công tố Hàn Quốc truy tố vì tội lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park để gây sức ép với các doanh nghiệp lớn, trong đó có Samsung, buộc họ đóng góp khoảng 80 tỷ won (68 triệu USD) vào 2 quỹ phi lợi nhuận là Quỹ Mir và Quỹ K-Sports, gian lận trong việc tìm cách chuyển tiền từ một trong 2 quỹ trên sang công ty riêng của bà.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.