Quốc hội Mỹ chào đón Tổng thống Pháp Sarkozy

Quốc hội Mỹ chào đón Tổng thống Pháp Sarkozy
TPO - Hôm qua, Quốc hội Mỹ đã dành cho vị khách đặc biệt của họ- Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, một sự tiếp đón ân cần. Những nụ cười, lời lẽ tung hô cho thấy Mỹ muốn gạt sang một bên bất đồng với Pháp xung quanh cuộc chiến tại Iraq.

>> Chùm ảnh Tổng thống Bush mở tiệc đón người đồng nhiệm Sarkozy

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ- một nghi thức hiếm có dành cho nguyên thủ các nước đến thăm Mỹ, Tổng thống Pháp Sarkozy đã nói về tình cảm của ông đối với “giấc mơ Mỹ”, những thần tượng văn hóa của thế kỷ 20 như Elvis Presley và Ernest Hemingway.

Ông Sarkozy còn bày tỏ sự kính trọng dành cho Martin Luther King Jr- một trong những nhà hoạt động dân quyền có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Pháp cảm ơn nước Mỹ đã giúp đỡ Pháp trong 2 cuộc chiến tranh thế giới và giúp Châu Âu phục hưng với kế hoạch “Marshall”.

Khi ông Sarkozy gọi Pháp là “người bạn của nước Mỹ”, khán phòng Quốc hội Mỹ đã vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Khi ông Sarkozy cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “không thể chấp nhận”, các nghị sỹ Mỹ lại đứng lên và vỗ tay không ngớt.

Ông Sarkozy cam kết với các nghị sỹ Mỹ sẽ cùng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp kêu gọi giới chức Mỹ cần làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống sự ấm lên toàn cầu.

Không đề cập gì về cuộc chiến Iraq trong bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ nhưng Tổng thống Pháp Sarkozy vẫn bày tỏ sự cảm thông tới những người lính Mỹ đang chiến đấu và thiệt mạng tại các “điểm nóng” trên thế giới.

“Bất cứ lúc nào, mỗi khi có một người lính Mỹ ngã xuống đâu đó trên trái đất này, tôi lại cảm thấy buồn, bởi biết rằng có những gia đình đang đau khổ khi mất đi một thành viên”- ông Sarkozy nói.

Trong cuộc họp báo sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp ở Mount Vernon, ngôi nhà lịch sử nơi Tổng thống George Washington đọc diễn văn nhậm chức, Tổng thống Mỹ G.Bush không tiếc lời ca ngợi người đồng nhiệm Pháp.

“Chắc chắn ngài (ông Sarkozy) trong chuyến thăm Mỹ đã để lại ấn tượng cho nhiều người tại đây. Ngài là một mẫu người mà tôi thích được giao thiệp”- ông Bush tươi cười.

Hai nguyên thủ Pháp- Mỹ đã bày tỏ quan điểm chung về sự cần thiết trong hoạt động chống khủng bố, thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Họ đã đồng ý gác lại những bất đồng xung quanh vấn đề chiến tranh Iraq.

Ông Bush thậm chí hoan nghênh những nỗ lực của ông Sarkozy nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị trong cuộc bầu cử sắp tới tại Lebanon, bằng cách tiến hành những cuộc đàm phán trực tiếp với Syria.

Mối quan hệ Pháp-Mỹ đã rơi vào thời kỳ lạnh nhạt vào năm 2003 sau khi Tổng thống Pháp khi đó là ông Jacques Chirac kịch liệt phản đối cuộc chiến tại Iraq do Mỹ phát động.

Tuy nhiên, sự giận dữ với Pháp dường như đã không còn trong Quốc hội Mỹ thời gian này. Dân biểu Tom Lantos- Chủ tịch Uỷ ban quan hệ quốc tế Hạ viện Mỹ nói: ”Tôi chấp nhận một sự khôi phục ngoạn mục trong quan hệ Pháp-Mỹ”.

Huy Linh
Theo The New York Times, AP, Reuters

MỚI - NÓNG