Quốc hội Thái Lan giải tán, người biểu tình đòi Thủ tướng từ chức

Người biểu tình tụ tập bên ngoài Tòa nhà Chính phủ Thái Lan hôm 9/12
Người biểu tình tụ tập bên ngoài Tòa nhà Chính phủ Thái Lan hôm 9/12
TPO-Hôm nay, 9/12, sau khi Thái Lan tuyên bố giải tán Quốc hội, Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và các bộ trưởng từ chức để thành lập “Hội đồng Nhân dân”.

> Thái Lan: Nghị sĩ đối lập sẽ từ chức hàng loạt

Một trong những lãnh đạo PDRC, ông Sathit Wongnongtoey, cho biết, mục đích của cuộc biểu tình này không chỉ gây sức ép buộc Thủ tướng giải tán Quốc Hội, bởi vì bà Yingluck và nội các vẫn sẽ tiếp tục nằm trong chính phủ lâm thời.

Họ yêu cầu Thủ tướng từ chức để Hội đồng Nhân dân có thể tiếp quản tạm thời chính phủ. Những người biểu tình đang đổ đến Tòa nhà Quốc hội hò reo vui mừng, sau khi bà Yingluck tuyên bố giải tán Quốc hội trên truyền hình sáng hôm nay, 9/12.

Theo Bangkok Post, các nghị sỹ Đảng Dân chủ dẫn đầu là các thành viên cấp cao như Chuan Leekpai, Khunying Kallaya Sophonpanich, Toedpong Chaiyanant, Niphon Wisityuthasart và Jurin Laksanavisit cũng đã di chuyển từ trụ sở của đảng này tới Tòa nhà Quốc hội để ủng hộ PDRC.

Phan Yến
Theo Bangkokpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".