Quốc hội Ukraine: ‘Nga xâm lược Ukraine’

Quốc hội Ukraine thông qua Nghị quyết, lên án "Nga là quốc gia xâm lược"
Quốc hội Ukraine thông qua Nghị quyết, lên án "Nga là quốc gia xâm lược"
TPO - Tại phiên họp bất thường diễn ra hôm nay, 27/1, Quốc hội Ukraine đã thông qua một Nghị quyết đặc biệt về vùng Donbass, trong đó cho rằng “Nga đã xâm lược Ukraine”.

Hãng RIA Novosti của Nga chiều nay 27/1 dẫn thông báo từ Quốc hội Ukraine cho biết, Nghị quyết đã nhận được 271 phiếu, trong khi số phiếu cần thiết tối thiểu để thông qua Nghị quyết là 226 phiếu.

Trước đó, chính quyền Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho lực lượng chủ trương ly khai vùng Donbass.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định Nga không tham gia vào các sự kiện ở phía Đông Nam của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận các cáo buộc cho rằng, Nga cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai miền Đông.

Tại cuộc họp bất thường diễn ra vào hôm nay, Quốc hội Ukraine đã dành toàn bộ thời gian để thảo luận về tính chất nghiêm trọng của cuộc xung đột trong Donbass, và thông qua một Nghị quyết, tuyên bố “Nga là một quốc gia xâm lược”, theo RIA Novosti.

Các đại biểu Quốc hội Ukraine nhấn mạnh “Nga xâm lược Ukraine” và khuyến khích các đối tác quốc tế của Ukraine thực hiện các biện pháp trừng phạt “vì những tội ác chống lại nhân loại trong cuộc xâm lăng của Nga với Ukraine”. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG