Quốc hội Việt Nam-Iran tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt

hó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Ảnh: Cơ quan thường trú Pretoria)
hó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Ảnh: Cơ quan thường trú Pretoria)
Nhận lời mời của Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn, đã thăm chính thức Iran từ ngày 28-30/8.

Đoàn đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani, hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Motahari, gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Amir Hatami và dự lễ chiêu đãi trọng thể do Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Motahari chủ trì. Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch đã tham gia các hoạt động của đoàn. 

Đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã thông báo kết quả hội đàm thành công tốt đẹp giữa hai đoàn đại biểu Quốc hội hai nước, nội dung phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. 

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani khẳng định hai nước có sự tương đồng về lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ đất nước. Nhân dân hai nước có quan hệ lịch sử hữu nghị truyền thống, Iran đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và sẽ luôn ủng hộ Việt Nam, coi đây là vốn quý cần được hai nước gìn giữ và phát triển. 

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định sẽ cùng Quốc hội Iran phối hợp với Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, giữa hai Quốc hội nói riêng phát triển toàn diện trên hai bình diện song phương và đa phương. 

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani trân trọng cảm ơn, gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam, thời gian chuyến thăm sẽ sớm được thu xếp qua đường ngoại giao. 

Quốc hội Việt Nam-Iran tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Motahari. (Ảnh: Cơ quan thường trú Pretoria)
Tại cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Iran, Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Motahari và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Quốc hội hai nước. Trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội, để trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.  Các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế và kim ngạch thương mại giữa hai nước sớm đạt mục tiêu 2 tỷ USD; phát huy vai trò hoạt động của hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Iran và Iran-Việt Nam.  Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Motahari nhấn mạnh trên tinh thần mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, Iran luôn quan tâm phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước ASEAN nói chung, mong muốn phát triển mối quan hệ toàn diện với Việt Nam nói riêng; khẳng định sẽ phối hợp Quốc hội Việt Nam thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tương xứng với mối quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước; kêu gọi các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực như dầu khí, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp…; khẳng định ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn Liên hợp quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN hợp tác phát triển kinh tế trong khu vực. 
Quốc hội Việt Nam-Iran tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt ảnh 2 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. (Ảnh: Cơ quan thường trú Pretoria)
Tại cuộc gặp và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Iran thông qua việc duy trì các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, IPU; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi với Iran, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Iran trong quá trình đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay.  Hai bên vui mừng trước những bước phát triển rất tốt đẹp trong quan hệ chính trị hai nước hơn 40 năm qua, đặc biệt trong năm 2016 với hai đoàn cấp cao: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Iran (3/2016) và Tổng thống Hassan Rouhani thăm Việt Nam (10/2016), mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước.  Tại kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Hỗn hợp giữa hai nước ngày 15-16/7 vừa qua, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, khai khoáng, dầu khí, viễn thông, ngân hàng. Năm 2018, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là dịp để hai bên đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.  Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gửi lời chúc mừng Tổng thống Hassan Rouhani vừa tái đắc cử Tổng thống Iran nhiệm kỳ thứ hai và trân trọng mời Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Motahari thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Motahari đã vui vẻ nhận lời mời.
Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.