Quốc vương 84 tuổi của Ả Rập Saudi nhập viện

Quốc vương Ả Rập Saudi – Salman bin Abdulaziz. Ảnh: Reuters
Quốc vương Ả Rập Saudi – Salman bin Abdulaziz. Ảnh: Reuters
TPO - Quốc vương Ả Rập Saudi – Salman bin Abdulaziz (84 tuổi) đã phải nhập viện ở thủ đô Riyadh do bị viêm túi mật.

Theo hãng thông tấn SPA, Quốc vương Salman hiện đang được kiểm tra sức khoẻ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tình hình quốc vương chưa được tiết lộ.

Ngay sau khi có tin ông Salman bin Abdulaziz nhập viện, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã hoãn chuyến thăm chính thứ Ả Rập Saudi.

Quốc vương Salman đã có 2 năm làm Thái tử Ả Rập Saudi và Phó Thủ tướng từ tháng 6/2012 trước khi trở thành quốc vương.

Ông cũng từng là Thống đốc Riyadh trong hơn 50 năm.

Người sẽ kế vị Quốc vương Salman là Thái tử Mohammed bin Salman, người có công cải cách nền kinh tế Ả Rập Saudi theo hướng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào dầu mỏ.

Thái tử 34 tuổi đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì tư tưởng hiện đại, xoá bỏ nhiều quy định bảo thủ và trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ.

Tuy nhiên, ông cũng từng bị chỉ trích sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại năm 2018 dưới bàn tay của các nhân viên an ninh thân cận với hoàng gia.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.