Quốc vương Bhutan sẽ thoái vị

Quốc vương Bhutan sẽ thoái vị
Quốc vương Bhutan Jigme Singye Wangchuck tuyên bố nhường ngôi cho Thái tử khi nước này tổ chức kỳ bầu cử dân chủ đầu tiên vào năm 2008. Ông muốn giảm vai trò của Hoàng gia.

Quốc vương đã trị vì quốc gia nhỏ bé ở vùng núi Himalaya trong suốt 33 năm, nhưng đã từ bỏ quyền lực tuyệt đối vào năm 1998.

Điều này có nghĩa từ đó tới nay, Ngài lãnh đạo đất nước cùng với Chính phủ và một hội đồng tư vấn.

Phát biểu tại một ngôi làng cách thủ đô Thimpu 3 ngày đường, Quốc vương Wangchuck nói trước một cử tọa gồm hàng ngàn nông dân, sư sãi, mục đồng và học sinh rằng Ngài đang chuẩn bị để trao quyền lại cho Thái tử.

Trong một bài diễn văn được đăng trên báo quốc gia, Quốc vương nói Ngài hoàn toàn tin tưởng rằng người dân Bhutan có khả năng lựa chọn một đảng chính trị tốt để nắm quyền lãnh đạo và phục vụ lợi ích của dân tộc.

Chính phủ Bhutan đã có kế hoạch đề cử một quan chức phụ trách bầu cử vào cuối năm để đưa ra phương án bầu cử.

Một bản dự thảo Hiến pháp đề xuất thành lập Quốc hội gồm Thượng viện và Hạ viện với Quốc vương giữ vai trò người đứng đầu quốc gia.

Các phóng viên nói Quốc vương Wangchuck cho tới nay vẫn muốn tỏ hình ảnh về một cuộc sống thanh đạm. Ngài làm việc trong một văn phòng nhỏ bên ngoài thủ đô trong khi cung điện để dành cho bốn hoàng hậu, vốn là chị em một gia đình.

MỚI - NÓNG