Quý cô Trung Quốc đua nhau sang Mỹ để đẻ con

Một căn nhà được rao bán tại Miami, Florida. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một căn nhà được rao bán tại Miami, Florida. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Với hy vọng đứa con sẽ được mang quốc tịch Mỹ, hàng nghìn quý cô Trung Quốc đã núp dưới danh nghĩa đi du lịch để sang xứ cờ hoa "vượt cạn".

Trong vài năm gần đây, hàng nghìn quý cô Trung Quốc cũng đua nhau nấp dưới danh nghĩa du lịch, đáp máy bay sang Mỹ với cái bụng mang bầu được giấu kín, để đẻ con với hy vọng đứa con đó sẽ được mang quốc tịch Mỹ.

Một số công ty môi giới của Trung Quốc cho biết tổng chi phí cho vé máy bay, phí đỡ đẻ, phí chăm sóc trước và sau khi sinh khoảng 27.000 đến 30.000 USD./.

Cùng với làn sóng “du lịch sinh con,” người giàu ở Trung Quốc hiện đã và đang đua nhau bỏ tiền ra mua bất động sản tại Mỹ, mang lại cho các bang của Mỹ những khoản đầu tư khá lớn.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo ngày 24/7 của Hiệp hội các chủ bất động sản toàn quốc (NAR) của Mỹ cho biết người Trung Quốc hiện là khách hàng quốc tế lớn nhất tại thị trường nhà đất của Mỹ.

Trong vòng 12 tháng, kết thúc tháng 3/2014, tổng số tiền mà người Trung Quốc đầu tư vào mua nhà ở Mỹ là 22 tỷ USD, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng số tiền này, hơn một nửa là mua nhà tại các bang California, Washington và New York, trong đó số nhà tại bang California chiếm nhiều nhất 35%, tiếp đến là bang Washington 9%, New York 7%.

Các thành phố lên cơn sốt mua nhà của người Trung Quốc là Los Angeles, San Francisco, San Diego, New York và Seattle.

Một số người giầu của Trung Quốc cũng đang săn lùng mua các ngôi nhà tại các khu nghỉ mát nổi tiếng ở bang Florida hoặc Texas để cho thuê lại.

Theo thống kê của NAR, gần 40% người Trung Quốc mua nhà ở Mỹ là để sinh sống lâu dài và hơn 50% là nhằm mục đích đầu tư hoặc kinh doanh.

Một số gia đình mua nhà còn vì lý do để cho con đang học ở Mỹ. Giá trung bình của các ngôi nhà mà người Trung Quốc mua ở Mỹ là 591.000 USD.

trong vài năm gần đây, hàng nghìn quý cô Trung Quốc cũng đua nhau nấp dưới danh nghĩa du lịch, đáp máy bay sang Mỹ với cái bụng mang bầu được giấu kín, để đẻ con với hy vọng đứa con đó sẽ được mang quốc tịch Mỹ.

Một số công ty môi giới của Trung Quốc cho biết tổng chi phí cho vé máy bay, phí đỡ đẻ, phí chăm sóc trước và sau khi sinh khoảng 27.000 đến 30.000 USD./.

Theo Theo VietNamPlus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.