Ra tòa vì bức ảnh tự sướng của khỉ

Ra tòa vì bức ảnh tự sướng của khỉ
TP - Tòa án San Francisco (Mỹ) mới đây đã ra phán quyết bác bỏ quyền tác giả của khỉ đối với ảnh tự sướng. 

Sự việc bắt đầu từ năm ngoái, khi một người dân Indonesia giấu tên đệ đơn kiện nhiếp ảnh gia David John Slater về “tội” đã vi phạm quyền tác giả của chú khỉ Naruto. 

Nguyên đơn khẳng định bức ảnh tự sướng rất đạt của Naruto ( ảnh) là do chú tự thực hiện, chẳng qua chỉ bằng chiếc camera của Slater, do đó Slater đã vi phạm quyền tác giả của Naruto khi tự nhận mình là tác giả bức ảnh tự sướng ấy.

Về phần Slater, anh kiên quyết bảo vệ quyền tác giả của mình. Anh không phủ nhận chiếc camera lúc đó ngoài tầm chú ý của anh nhưng khẳng định anh đã làm xong mọi thao tác chuẩn bị cần thiết. Lập luận của anh đã giành được sự ủng hộ của các quan tòa.

 Viện Cải cách luật pháp Mỹ đã xếp đơn kiện nói trên ở vị trí số 1 trong danh mục các đơn kiện phi lý nhất năm 2015.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.