Rải tro xương cố lãnh tụ Ấn Độ xuống biển

Rải tro xương cố lãnh tụ Ấn Độ xuống biển
TP - Một số tro xương của cố lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được một người bạn gìn giữ trong hàng thập kỷ, vừa được rải xuống biển ngoài khơi bờ biển Nam Phi, thuộc Ấn Độ Dương.
Rải tro xương cố lãnh tụ Ấn Độ xuống biển ảnh 1

Một lễ cầu nguyện kiểu Hindu với 200 người tham dự, đánh dấu 62 năm ngày mất của Gandhi cũng được tổ chức, theo BBC. Số tro xương này được chuyển lại gia đình cố lãnh tụ Ấn Độ sau khi người bạn qua đời.

Sau vụ ám sát Mahatma Gandhi, thi thể ông được hỏa táng và tro xương được chia cho gia đình, bạn bè và những người ngưỡng mộ. Theo tục lệ người Hindu, tro xương sau hỏa táng sẽ nhanh chóng được rải xuống sông, biển.

Mahatma Gandhi bị một kẻ cuồng tín người Hindu ám sát ngày 30-1-1948. Trước đó, ông ở Nam Phi trong 21 năm, làm luật sư và nhà hoạt động xã hội. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.