Rể tài gái sắc - 'át chủ bài' của ứng viên Donald Trump

Đài Truyền hình Mỹ Bloomberg TV nhận định vợ chồng Kushner chính là “quân át chủ bài” của nhà Trump.
Đài Truyền hình Mỹ Bloomberg TV nhận định vợ chồng Kushner chính là “quân át chủ bài” của nhà Trump.
Cuối tháng 10/2009 nhà đầu tư 28 tuổi J. Kushner kết hôn với ái nữ của Donald Trump-Ivanka Trump, buộc cô dâu phải cải sang đạo Do Thái theo chồng bất chấp sự phản đối kịch liệt từ bên ngoại, chứng tỏ “ý chí sắt đá” của chú rể...

Chiến dịch tranh cử sơ bộ kéo dài hơn 5 tháng chạy đua vào Nhà Trắng đã kết thúc. Kết quả không nằm ngoài dự đoán là tỉ phú 70 tuổi Donald Trump, cũng là ứng viên duy nhất còn lại của đảng Cộng hòa đã giành được 1.481 phiếu đại biểu tán thành trên cả 50 tiểu bang, vượt xa mức tối thiểu 1.237 phiếu cần có theo luật định, đủ tiêu chuẩn để được Đại hội Toàn quốc thường niên của đảng Cộng hòa (RNC), diễn ra từ ngày 18 đến 21/7 ở thành phố Cleveland (tiểu bang Ohio), chính thức đề cử đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Bên cạnh “tỉ phú bạo miệng”, dư luận và giới truyền thông bắt đầu săm soi chàng rể mới 35 tuổi Jared Kushner, chồng của cô con gái lớn Ivanka Trump, đồng thời cũng là đồng nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc của ông bố vợ. Tuy J. Kushner chẳng giữ chức vụ nổi bật gì trong Ủy ban Bầu cử của bố vợ cả, nhưng lại được giới quan sát chính trị đặt cho biệt danh “vị cố vấn thầm lặng bên cạnh ứng viên D. Trump”.

Rể tài gái sắc - 'át chủ bài' của ứng viên Donald Trump ảnh 1

Toàn thể gia quyến quây quần nhân dịp ông D. Trump tuyên bố ra tranh cử.

Chào đời vào đầu năm 1981 tại thành phố Elizabeth thuộc tiểu bang New Jersey, J. Kushner là con trai cả của ông trùm bất động sản Charles Kushner, người sở hữu 22.000 căn hộ cùng 5 triệu mét vuông văn phòng và nhà xưởng ở các tiểu bang New Jersey, Pennsylvania và Maryland, cũng từng là bị cáo bị Tòa án Liên bang Mỹ kết án 2 năm tù giam vào cuối tháng 3/2005 về các tội danh quyên góp tài chính bất hợp pháp, trốn thuế và làm chứng giả mạo.

Ngoài việc tiếp tục điều hành công ty đầu tư bất động sản của gia đình khi cha vắng mặt, J. Kushner còn thực hiện các thương vụ riêng từ nguồn thu nhập của cá nhân mình. Tiêu biểu như trong tháng 7/2006 khi vừa tốt nghiệp Đại học Harvard với thành tích khiêm nhường ở tuổi 25, J. Kushner đã bỏ ra tới 10 triệu USD để “mua đứt” tờ tuần báo New York Observer, ấn bản hàng đầu về bất động sản với trụ sở ở phố 44 ngay khu trung tâm Manhattan.

“Phi vụ” đình đám nhất diễn ra ngay trong năm 2007, khi chỉ trong vòng 1 tuần lễ J. Kushner đã đàm phán thành công mua lại tòa cao ốc 41 tầng, tọa lạc ở số 666 trên phố số 5 - được mệnh danh là “con phố kim cương của New York” vì giá đất luôn cao chót vót, với giá 1,8 tỉ USD là  bất động sản đắt nhất ở Mỹ vào thời điểm đó. Sự kiện này thể hiện chiến lược đầu tư tập trung vào lĩnh vực bất động sản ở New York, đô thị lớn nhất nước Mỹ do J. Kushner khởi xướng, chứ không đầu tư tản mát ở các địa bàn “tỉnh lẻ” nữa hòng khuếch trương thanh thế kinh doanh của gia đình.

Tới cuối tháng 10/2009 nhà đầu tư 28 tuổi J. Kushner kết hôn với ái nữ của Donald Trump-Ivanka Trump, buộc cô dâu phải cải sang đạo Do Thái theo chồng bất chấp sự phản đối kịch liệt từ bên ngoại, chứng tỏ “ý chí sắt đá” của chú rể. Còn giới phóng viên tờ New York Observer cho biết, ông chủ trẻ tuổi của họ là một người rất khó gần, hết sức kín đáo không bao giờ đề cập tới cuộc sống cá nhân, cũng như không cho phép bất cứ ai tọc mạch vào đời tư - cho dù với ý bông đùa trong những dịp tụ tập.

Nhưng đột nhiên vào thời điểm giữa tháng 6/2015, sau khi tỉ phú D. Trump tuyên bố ra tranh cử chức danh Tổng thống Mỹ, chàng rể J. Kushner bỗng tỏ ra gần gũi thân thiện hơn với các nhân viên thuộc tòa soạn do mình làm chủ. Riêng biên tập viên kỳ cựu Ken Curzon của tờ tuần báo New York Observer, từng “bật mí” với phóng viên Hãng AP rằng ông J. Kushner chính là nhân vật thế chỗ của Corey Lewandowski, người bị ứng viên D. Trump đường đột sa thải khỏi chức vụ Trưởng ban vận động bầu cử trong tháng 6 vừa qua.

“Ông chủ J. Kushner thường nhờ tôi xem và góp ý các bài phát biểu mà D. Trump sẽ đọc trước cử tọa; đồng thời tỏ ý chê bai là trước đây C. Lewandowski đã mắc sai lầm trầm trọng khi soạn diễn văn cho ứng viên D. Trump, chứng tỏ chàng rể được bố vợ ưu ái tin tưởng giao vị trí cố vấn đặc biệt - tuy không mang chức danh gì cụ thể”, biên tập viên K. Curzon cho biết thêm.

Rể tài gái sắc - 'át chủ bài' của ứng viên Donald Trump ảnh 2

Cố vấn J. Kushner (bìa phải) trong một lần hiếm hoi xuất hiện vận động bầu cử cùng cha vợ.

Nếu chắp nối các sự kiện mà mạng lưới truyền thông Mỹ đăng tải liên quan đến ứng viên D. Trump trong thời gian qua, luôn thấy bóng dáng của J. Kushner thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh ông nhạc tại các cuộc tiếp xúc cả công khai lẫn bí mật. Đơn cử như với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan bàn về sự đoàn kết nội bộ trong đảng Cộng hòa, với cựu cố vấn An ninh Quốc gia kiêm Ngoại trưởng Henry Kissinger về chính sách đối ngoại, với ông trùm truyền thông Rupert Murdoch về sự hậu thuẫn của báo giới, với Thượng nghị sĩ Cộng hòa lâu năm nhất Jeff Sessions về sự hình thành liên danh tranh cử... nhằm củng cố uy tín và vị thế vững chắc của ứng viên D. Trump.

Nói chung, J. Kushner tham gia vào hầu hết các khía cạnh trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sự góp mặt của J.Kushner nhiều đến nỗi những người trong cuộc từ lâu đã coi anh như một quản lý chiến dịch. Anh giúp tuyển dụng một giám đốc truyền thông vô cùng quan trọng, giám sát việc thành lập một hệ thống gây quỹ trực tuyến và thậm chí còn chắp bút cho nhiều bài diễn văn về chính sách gây tiếng vang của ông Trump.

Ngay cả những công việc tưởng nhỏ nhặt, như sắp xếp những video trên Facebook của bố vợ, xem xét các chi tiết liên quan tới Đại hội đảng Cộng hòa sắp diễn ra hay “tân trang” những cửa hàng trực tuyến của gia đình Trump, cũng do Kushner quán xuyến. Các nhà tài trợ, chuyên gia chính sách hay lãnh đạo đảng Cộng hòa thường phải liên lạc qua J.Kushner sau đó mới có thể nói chuyện hay gặp mặt tỷ phú Trump. Ông Trump thì luôn tìm đến con rể để nghe những đánh giá, nhận xét về các kế hoạch của mình.

Rể tài gái sắc - 'át chủ bài' của ứng viên Donald Trump ảnh 3

Tòa nhà chọc trời trên phố số 5 ở New York do con rể ứng viên D. Trump sở hữu.

Bạn bè của J. Kushner cho biết, chàng rể không hề tỏ ra bối rối về những hành vi có phần quá khích cũng như các phát ngôn "bạo miệng" của bố vợ. Như hồi tháng 3, sau khi ông D.Trump gây hiềm khích với các lãnh đạo Do Thái với lời tuyên bố sẽ giữ thái độ "trung lập" trong quan hệ với người Israel và Palestine, J. Kushner bắt đầu khẳng định mình. Anh liên tục nói chuyện điện thoại để xoa dịu các thành viên đảng Cộng hòa giận dữ và thúc giục bố vợ đưa ra một bài phát biểu được chuẩn bị sẵn với giọng điệu ủng hộ Israel trước Ủy ban Công vụ Mỹ - Israel, một nhóm vận động hành lang có sức ảnh hưởng.

J. Kushner thậm chí còn xin lời khuyên từ ông Kurson, biên tập viên tờ New York Observer. Sau đó đến vụ 2/7, ông D.Trump lần nữa khơi dậy làn sóng chỉ trích khi đăng trên mạng xã hội Twitter tấm hình đối thủ Hillary Clinton bên một ngôi sao lục giác, cạnh đó là một xấp tiền lớn. Hình ảnh này từng xuất hiện trên một trang web bài Do Thái. Tuy nhiên, J. Kushner vẫn một mực bảo vệ bố vợ và xem vụ lùm xùm này không đáng nhắc đến.

Cần nhắc lại, J. Kushner là một người Do Thái chính thống, ông nội anh là nạn nhân diệt chủng Holocaust. Quyền lực thực sự mà Kushner nắm giữ bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết với bố vợ, người được nhận xét là luôn xem trọng lời khuyên từ những thành viên gia đình và coi J. Kushner là một bản sao thời trẻ của mình.

Rể tài gái sắc - 'át chủ bài' của ứng viên Donald Trump ảnh 4

Ivanka và Jared làm lễ thành hôn tại Bedminster, New Jersey năm 2009.

Ngoài chàng rể khéo léo biết cách chọn cho mình thời điểm xuất hiện cần thiết, D.Trump có một vũ khí bí mật mà ông rất cần để giúp đánh bóng hình ảnh, đó là ái nữ Ivanka Trump. Theo trang mạng TheHill, cô Ivanka Trump là người thay thế cho cha hữu hiệu nhất, nhằm làm dịu bớt những mặt gai góc của ông vốn tạo nên nhiều tranh cãi trong chiến dịch vận động tranh cử. Vào ngày Đại hội đảng Cộng Hòa (RNC) tuần này, một lần nữa cô cần có mặt để hoàn thành vai trò ấy.

Ông Robert Thompson, giáo sư môn truyền thông Trường Syracuse University, nhận xét: “Ivanka Trump khác hẳn với cha. Cô được nhiều người ưa chuộng trong khi cha cô thì ngược lại”. Ivanka Trump ra sức bênh vực cha mình khi cô nói cha mình bị giới truyền thông dành cho những lời lẽ tường thuật thiếu công bằng.

Ông Doug Heye, cựu phụ tá của Ủy ban toàn quốc đảng Cộng hòa, người không ủng hộ ông D.Trump còn nói rằng: “Theo tôi cô Ivanka Trump là người thay thế cho ông Donald Trump lý tưởng nhất. Khác với cha mình, cô ấy luôn xuất hiện với vẻ đĩnh đạc và chín chắn, bởi vậy tôi không chút ngạc nhiên khi cô ấy đóng vai trò nổi bật trong cuộc vận động và cả trong ngày đại hội”.

Tuy trong lĩnh vực chính trị, cái tên Ivanka Trump không khác nào “một con thiên nga lạc loài” nhưng trong giới showbiz Mỹ, cô có một tư thế nổi trội. Cô sinh năm 1981, là một cựu người mẫu. Trong tập đoàn của bố mình, cô đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Phát triển và mua lại, cô còn là chủ thương hiệu đồ trang sức mang chính tên mình.

Ivanka Trump từng biểu diễn trên các sàn diễn thời trang của Versace, Marc Bouwer, Thierry Mugler, và từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho Tommy Hilfiger hay Sassoon Jeans. Ivanka Trump nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn năm 2007. Hiện nay, Ivanka Trump đóng vai trò trụ cột trong show truyền hình nhiều kỳ “The Apprentice” của đài NBC, xuất hiện thường xuyên trên bìa nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng.

Ivanka Trump còn đóng vai trò tích cực trong việc kinh doanh của gia đình và là một nhà cố vấn đáng tin cậy trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của cha. Ivanka từng vác bụng bầu theo cha đi vận động ở các bang miền nam (cô đã sinh con vào tháng 3 năm nay). Tháng trước, cô đăng đàn ở Trump Tower để giới thiệu cha cô như là người đàn ông duy nhất “đủ cứng rắn và độc lập để đưa nước Mỹ quay lại đúng đường”.

Tuần trước, cô tham dự hội nghị cấp cao với những ứng viên phó tổng thống trong danh sách tuyển chọn cuối cùng cho liên minh tranh cử của cha mình. Những sự hiện diện công khai của cô khiến nhiều người nửa đùa nửa thật, rằng “người đứng cùng liên danh lý tưởng nhất của ông Trump nên là cô Ivanka”.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.